Chủ nhật, 28/04/2024, 07:55 [GMT+7]

Hội thảo bàn giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu

Thứ bảy, 05/08/2023 - 08:13'
(BLC) - Ngày 4/8, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Hội thảo bàn giải pháp phát triển du lịch thành phố năm 2023 và định hướng những năm tiếp theo. Đồng chí Trần Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường; đại diện các công ty lữ hành, chủ thể làm du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Hội thảo đánh giá, thành phố Lai Châu có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch. Là trung tâm chính trị, văn hóa, đầu mối giao thông, có quần thể hang động Pusamcap được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và hệ thống hang động Gia Khâu 1.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Ngoài ra, còn có bản văn hóa du lịch San Thàng gắn với chợ phiên, chợ đêm San Thàng, phố đi bộ Hoàng Diệu... Có nhiều lễ hội cùng những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc khác nhau như: Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi, Grâuk Taox Cha, Tú Tỉ, Háu Đoong; đàn tính, điệu xòe, hát thơ, đối đáp giao duyên (dân tộc Thái); thổi khèn lá, khèn bè (dân tộc Mông)... ẩm thực dân tộc; nghề thủ công truyền thống (trồng lúa, dệt thổ cẩm)... và các loại hình di sản văn hóa phi vật thể khác.

6 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến với thành phố đạt hơn 107.000 lượt người, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 71% kế hoạch; doanh thu từ ngành du lịch đạt hơn 138 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 68% kế hoạch giao.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đơn vị lữ hành, chủ thể làm du lịch, các phòng, ban, xã, phường đánh giá thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, định hướng quản lý, khai thác nhằm phát huy giá trị của các tài nguyên du lịch. Trong đó, tập trung tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố với các huyện trong tỉnh, các tỉnh lân cận trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các hoạt động dịch vụ du lịch.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu đề nghị: Các phòng, ban và các địa phương liên quan cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. Nhất là dành nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan các điểm du lịch trọng điểm như: Khu lâm viên cây xanh thành phố; quần thể hang động Pusamcap, bản văn hóa dân tộc Giáy gắn với chợ phiên, chợ đêm San Thàng; bản văn hóa dân tộc Mông gắn với khu hang động bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài…

Các phòng chuyên môn chủ động tham mưu cho UBND thành phố mở các lớp dạy nghề, tập huấn xây dựng các video, clip quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, duy trì và phát triển các đội văn nghệ, các câu lạc bộ thêu dệt thổ cẩm; chủ động kết nối tới các điểm du lịch cộng đồng với các huyện bạn, đưa du lịch thành phố Lai Châu ngày càng phát triển.                                                                         

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...