Hiệu quả mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”
Chúng tôi xuống bản Xéo Xin Chải vào những ngày cuối tháng 10, trải dọc con đường là những cây xanh và hoa cảnh. Vườn tạp nay đã trở thành những vườn rau xanh mướt. Khu chăn nuôi có giá trị kinh tế, vườn cây ăn quả hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho gia đình. Đặc biệt, nhà cửa cũng được các hộ sửa sang gọn gàng, sạch sẽ hơn. Được biết, Xéo Xin Chải là bản có số hộ tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” nhiều nhất xã với 20 hộ đăng kí.
Trưởng bản Vũ Văn Nhíp chia sẻ: Trước khi triển khai thực hiện, chúng tôi đã được chính quyền xã quán triệt các nội dung liên quan. Sau đó, tôi tổ chức họp bản thống nhất ý kiến trong Nhân dân, tuyên truyền bà con hiểu được mục đích và ý nghĩa của mô hình mang lại. Tuy là thí điểm triển khai thực hiện nhưng đã có 20 hộ đăng kí tham gia.
Công việc chính của các hộ tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” là chỉnh trang vườn nhà, sắp xếp bố trí cây trồng trong vườn hợp lý, phát huy từng khu vực trong vườn và tạo khuôn viên vườn vừa đẹp vừa có giá trị kinh tế; đồng thời luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Hiện nay, mô hình đã đạt được kết quả nhất định, đem lại sự thay đổi tích cực. Hầu hết người dân trong bản đã biết cách chỉnh trang, bố trí các loại cây trồng trong vườn đảm bảo hợp lý, phát huy từng ưu điểm của khu vực trong vườn.
Người dân bản Xéo Xin Chải, xã San Thàng tham gia mô hình xây dựng khu vườn sạch đẹp.
Chị Phan Thị Việt - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã San Thàng cho biết: Thực hiện mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” năm 2022, xã San Thàng có 55 hộ dân đăng ký tham gia. Để triển khai thực hiện mô hình, Ban Chỉ đạo mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” của xã đã kịp thời ban hành các văn bản; sát sao chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ xã đến bản thường xuyên phối hợp tuyên truyền, triển khai cho Nhân dân đăng ký tham gia thực hiện. Đồng thời, động viên, hướng dẫn các hộ dân thực hiện theo các tiêu chí gắn với các phong trào, các cuộc vận động, mô hình như: “5 không, 3 sạch”, “3 không, 3 có”, “dòng họ tự quản”, “dân vận khéo”…
Trong quá trình triển khai thực hiện Ban Chỉ đạo của xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện. Tổ chức chấm điểm các tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp” theo quy chế từ bản đến xã. Qua đó, đánh giá 100% các hộ đăng ký tham gia đều đạt các tiêu chí đề ra, trong đó, nhiều hộ đạt số điểm cao.
Qua hơn một năm thực hiện mô hình đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, nhiều không gian vườn được quy hoạch, trồng cây đẹp, hiệu quả kinh tế cao, nhiều ngôi nhà sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tác động lớn đến nhận thức về công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, cải tạo khuôn viên gia đình của một bộ phận Nhân dân.
Thời gian tới, xã San Thàng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện mô hình. Với mục tiêu 100% hộ dân trên địa bàn xã sẽ tham gia thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.
Đối với các hộ đang thực hiện sẽ vận động người dân duy trì tốt các tiêu chí đảm bảo tính bền vững; thường xuyên tổng vệ sinh đường, ngõ bản; vận động Nhân dân tích cực tham gia mô hình con đường hoa, cải tạo, nâng cấp nhà ở và các công trình mang tính kiên cố, hiện đại, góp phần tích cực cùng với địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.
Bạch Dương
Bình luận