Thứ bảy, 27/04/2024, 09:17 [GMT+7]

Huyện Than Uyên: Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Thứ hai, 13/09/2021 - 20:53'
(BLC) - Chiều nay (13/9), UBND huyện Than Uyên tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. Đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các ban, ngành huyện, cán bộ, viên chức, người lao động của Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện dự.

Tại buổi lễ, Phòng Nội vụ huyện Than Uyên đã công bố Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất bộ phận sự nghiệp của Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Đồng thời, công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Liễu - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; điều động và bổ nhiệm các đồng chí: Đỗ Công Hanh - Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Nguyễn Văn Thế - Phó trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Tổ chức Huyện ủy Than Uyên trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Tổ chức Huyện ủy Than Uyên trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ với tổng số 29 cán bộ, viên chức và người lao động. Trung tâm là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và thư viện trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao; tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phát huy tinh thần đoàn kết, sớm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, trình độ của từng người. Phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...