Chủ nhật, 28/04/2024, 22:51 [GMT+7]

Khẩn trương xóa bỏ các điểm đen về tai nạn giao thông

Thứ sáu, 11/01/2013 - 16:15'
(BLC) – Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban An toàn giao thông (ATGT) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức sáng nay (11/1).

Năm 2012, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT; phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền sâu, rộng Luật Giao thông đường bộ, đường thủy tới cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường có mật độ người tham gia giao thông đông như: Quốc lộ 32, 4D, 12… Nhờ vậy, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho cán bộ chiến sỹ.

Trong năm 2013, Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tăng cường các biện pháp cưỡng chế như: giữ xe, tước giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn; duy trì và thực hiện nghiêm việc cấp đăng ký, biển số xe trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công an các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc quy trình các mặt công tác chuyên môn của lực lượng cảnh sát giao thông; thực hành nghiêm túc Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa “vì nhân dân phục vụ”; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong mỗi cán bộ, chiến sỹ…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban ATGT tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Phòng CSGT đã đạt được trong năm 2012 và yêu cầu, năm 2013 là năm “Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ”, Phòng cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Giao thông đường bộ; đề ra những biện pháp tuyên truyền về ATGT, đi trước, đón đầu các sự kiện; chú ý tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; khẩn trương xóa bỏ các điểm đen tai nạn giao thông; phân luồng, phân lạch trong giao thông đường thủy… tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông trong năm 2013 và những năm tiếp theo một cách bền vững.

Nhân dịp này, 3 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 đồng chí được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 5 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012 và nhiều bằng khen, giấy khen của ngành…

Năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (giảm 1 vụ = 2,94% so với năm 2011) làm chết 35 người (giảm 4 người bằng 10,25%), bị thương 20 người (giảm 6 người bằng 23,07%), hư hỏng 3 xe ôtô, 17 xe môtô và thiệt hại 600 triệu đồng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, CBCS Phòng đã phát hiện, lập biên bản 11.134 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 3.422 phương tiện, 7.702 giấy tờ các loại và xử lý phạt tiền 10.515 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 3.188.300.000 đồng… và tiếp nhận 620 ôtô và 16.396 xe môtô đăng ký mới, đổi biển, chuyển quyền sở hữu cho 155 xe ôtô, 1.168 xe môtô…


Phan Lâm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...