Thứ bảy, 27/04/2024, 00:16 [GMT+7]

Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia

Thứ tư, 19/08/2020 - 17:18'
(BLC) - Sáng nay (19/8), Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương trực tuyến Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương dự buổi lễ.

Tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh… dự buổi lễ.

Quang cảnh họp trực tuyến tại Lai Châu.

Quang cảnh họp trực tuyến tại Lai Châu.

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành là bước đột phá trong phương thức lãnh đạo. Phương thức lãnh, chỉ đạo truyền thống dựa trên thông tin in trên văn bản giấy đã được chuyển sang dữ liệu số. Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối với các trung tâm điều hành các bộ, ngành, địa phương. Qua đó, giúp Thủ tướng, thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trực tuyến.

Dịch vụ công thứ 1.000 được Văn phòng Chính phủ công bố tích hợp từ 3 dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, việc kê khai, nộp lệ phí trước bạ và tờ khai đăng ký ô tô và đăng ký, điều chỉnh thông tin liên quan tới bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xử lý trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau 3 tháng đi vào hoạt động, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối với nhiều bộ, ngành và 63 tỉnh, thành. Tới thời điểm hiện tại đã có hơn 56 triệu lượt truy cập, hơn 222 nghìn tài khoản đăng ký và hơn 1 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái, hơn 226 nghìn hồ sơ đã được thực hiện. Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công lên tới hơn 13 nghìn tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại Lễ khai trương, đồng chí Mai Tiến Dũng – Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ: đây là một trong những dấu mốc phát triển Chính phủ điện tử và thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc, chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo một số địa phương và Trung tâm Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Các đại biểu cũng trải nghiệm một số giao diện mới, hợp phần, tính năng, chức năng, ý nghĩa của hệ thống. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát lộ trình của Chính phủ, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...