Chủ nhật, 28/04/2024, 02:13 [GMT+7]

Lai Châu đảm bảo an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết

Thứ hai, 18/02/2013 - 18:08'
(BLC) – Với sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng, tính đến ngày 18/2 (tức ngày 9/1 âm lịch) nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đón chào xuân mới trong không khí ấm áp và an toàn.

>>Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ còn lại dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội xuân 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Báo cáo nhanh tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày tết (từ 9/2 đến 17/2/2013) cho biết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Toàn tỉnh không xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép; đua xe hay lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông. Không có tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự, trọng án. Đặc biệt, thực hiện Công điện số 05/UBND tỉnh về “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân năm 2013”, các lực lượng công an, quân đội đã triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân vui xuân đón tết.

Lực lượng CSGT kiểm tra Giấy phép lái xe của người tham gia giao thông.

Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông được duy trì, bảo đảm các điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, văn minh lịch sự, thuận tiện, an toàn ngay từ mùng 2 tết. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát, bố trí 80% quân số trực tiếp làm nhiệm vụ tại các tuyến đường trọng điểm, có mật độ người và phương tiện đi lại nhiều như: Tam Đường - Tân Uyên, Than Uyên; Tam Đường - Sa Pa (Lào Cai)… nên trong 9 ngày tết trên địa bàn  toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, 2 người bị thương; 4 vụ va chạm giao thông  trong đó huyện Sìn Hồ: 1 vụ và Tam Đường: 3 vụ.

So với cùng kỳ năm ngoái, tình hình trật tự an toàn giao thông tết Quý Tỵ có chuyển biến tích cực. Cùng với nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, sự vào cuộc của lực lượng CSGT, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như; tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức các đợt cao điểm ra quân tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, uống rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép khi điều khiển phương tiện; đi xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Bến Xe khách tỉnh cũng phối hợp với lực lượng CSGT quản lý chặt chẽ ngay từ khi xe xuất bến, ngăn chặn tình trạng xe nhồi nhét khách, tự ý nâng giá cước; tăng cường chốt điểm kết hợp tuần tra cơ động xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra…

… xử lý trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Anh Lù A Giàng – xã Bản Giang, huyện Tam Đường tâm sự: “Ngày tết tôi sang nhà bạn chơi, trong lúc vội vã đã quên không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe, tôi nghiêm túc chấp hành, được các anh nhắc nhở khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không chỉ chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ mà còn bảo vệ chính bản thân mình khi có tình huống không may xảy ra, tôi đã hiểu và hứa sẽ nghiêm túc chấp hành”.

Thượng tá Nguyễn Văn Luy – Phó trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh cho biết, bắt đầu từ 7h sáng mùng 1 tết, tất cả cán bộ chiến sỹ của các đội phải có mặt ở các chốt theo đúng lịch trực đã được phân công. Lỗi vi phạm đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe vi phạm nhiều nhất, song phần lớn anh em chỉ nhắc nhở vì không muốn bà con đón tết với tâm lý buồn và lo lắng. Đợt cao điểm thực hiện xử lý vi phạm an toàn giao thông sau Tết bắt đầu triển khai từ hôm nay 18/2. Vì thời điểm, trong tết, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân bắt đầu có dấu hiệu "nhờn" Luật, thể hiện ở các hành vi như đi ngược chiều, có mũ bảo hiểm treo ở xe nhưng không đội hoặc có đội nhưng không cài quai... Các tài xế, nhất là tài xế taxi thì quay đầu xe, dừng, đỗ ... rất lộn xộn. Chính vì vậy, bất cứ trường hợp nào vi phạm Luật Giao thông đường bộ chúng tôi cũng xử lý nghiêm minh...

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau 9 ngày nghỉ tết, số người không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông hầu như không còn. Đối với lái xe ô tô đã chấp hành nghiêm đi đúng làn đường và không quay đầu bừa bãi như mấy ngày tết.

Đợt nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ đã hết song đối với đồng bào vẫn còn các tết cổ truyền như tết síp xí của dân tộc Thái hay các lễ hội do các địa phương tổ chức, vì vậy cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các phương án để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ hội xuân 2013.

 

Hoài An

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...