Thứ bảy, 27/04/2024, 11:53 [GMT+7]

Lai Châu: 2.850 trẻ được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh

Chủ nhật, 14/07/2019 - 23:16'
(BLC) - Trong 2 ngày (13-14/7), tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel và “Quỹ Tấm lòng Việt” (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Chương trình “Trái tim cho em”. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khai mạc.

Đây là lần thứ 2 Chương trình “Trái tim cho em” thực hiện khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho các em dưới 16 tuổi được tại tổ chức tại tỉnh. Trước đó, năm 2013, Chương trình đã khám sàng lọc cho gần 2.000 em, trong đó có 24 trường hợp được tài trợ mổ tim miễn phí, đến nay các cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trong Chương trình lần này, đã có 2.850 trường hợp được khám sàng lọc miễn phí, phát hiện 102 trường hợp có bệnh lý về tim, trong số đó 30 trường hợp chỉ định phẫu thuật, các trường hợp còn lại tiếp tục theo dõi bệnh. Sau khi khám sàng lọc, các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình sẽ tiến hành thẩm định điều kiện gia đình các cháu có nguyện vọng phẫu thuật, nếu đủ điểu kiện sẽ được phẫu thuật miễn phí.

khám sàng lọc

Các bác sỹ Bệnh viện E Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em.

Được biết, thông qua các chương trình nhân đạo trên địa bàn tỉnh những năm qua, đã có trên 8.000 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh, phát hiện 178 trường hợp chỉ định phẫu thuật; đã phẫu thuật cho 113 trường hợp, trong đó có các cháu được sự tài trợ của Chương trình “Trái tim cho em”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với địa bàn tỉnh Lai Châu, việc khám, chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nói riêng gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, máy móc thiết bị còn thiếu và đặc biệt chưa có đội ngũ bác sỹ chuyên sâu về lĩnh vực này. Lai Châu cũng là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 30% hộ nghèo, 10% hộ cận nghèo), địa bàn rộng, điều kiện kinh tế khó khăn nên khó tiếp cận với dịch vụ y tế tiên tiến. Vì vậy, đây là Chương trình nhân đạo sâu sắc để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Bác sĩ Trần Bắc Đại - Trưởng đoàn y, bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội cho biết: “Hiện nay, có 60-80% số bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh nếu phát hiện sớm và chữa đúng thời điểm có thể khỏi hoàn toàn. Do đó, các gia đình có con em có biểu hiện mắc bệnh tim cần đưa đến các cơ sở y tế khám sớm để được can thiệp kip thời”.

nhóm cháo thiện tâm

Các tình nguyện viên của Viettel Lai Châu và Nhóm cháo Thiện Tâm phát cháo miễn phí cho người nhà và trẻ em đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng hành với Chương trình “Trái tim cho em”, các đơn vị, cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh như: Nhóm cháo Thiện Tâm, Kính mắt Ánh Ly, Trà sữa Liên Liên, Công ty TNHH Mạnh Quân hỗ trợ nhiều suất cơm, cháo, bánh mỳ, sữa cho các gia đình đưa con em về Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh.

Sìn Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...