Thứ sáu, 26/04/2024, 23:32 [GMT+7]

Mường Than xóa nhà tạm

Thứ tư, 17/03/2021 - 10:50'
Mặc dù đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, nhưng xã Mường Than (huyện Than Uyên) vẫn còn trên 100 nhà của hộ dân chưa đủ tiêu chí 3 cứng: nền, khung và mái. Cấp ủy, chính quyền xã đã đề ra nhiều giải pháp xóa nhà tạm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Trong ngôi nhà sàn bê tông khang trang kiên cố vừa hoàn tôi thành đầu năm 2021, gia đình ông Cầm Văn Yên, bản Lằn Giẳng, xã Mường Than không ngớt lời chia sẻ: “Trước đây, ngôi nhà gỗ của gia đình tôi nhỏ xiêu vẹo, do khó khăn nên không thể làm nhà kiên cố. Được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm và nguồn hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Than Uyên, gia đình tôi vay mượn thêm, xây dựng nhà sàn kiên cố lợp tôn vững chắc với tổng giá trị 270 triệu đồng. Ngôi nhà được thi công từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021 hoàn thành với diện tích hơn 80m2, giúp gia đình yên tâm không sợ mưa gió, tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo”.
Bằng nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Quân khu 2, năm 2020, gia đình ông Nguyễn Văn Hùy (thương binh hạng 4/4), bản Sen Đông, xã Mường Than đối ứng thêm 205 triệu đồng xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang, sạch đẹp. Ngôi nhà có diện tích sử dụng trên 80m2, lợp tôn kiên cố ấm áp, thay thế cho ngôi nhà lụp xụp trước kia, giúp gia đình ông ổn định đời sống.

Cấp ủy chính quyền xã Mường Than (huyện Than Uyên) thăm và trò chuyện với ông Cầm Văn Yên bên ngôi nhà mới ở bản Lằn Giẳng.

Cấp ủy chính quyền xã Mường Than (huyện Than Uyên) thăm và trò chuyện với ông Cầm Văn Yên bên ngôi nhà mới ở bản Lằn Giẳng.

Từ việc chung tay của cán bộ, nhân viên, Agribank Chi nhánh huyện Than Uyên ủng hộ 30 triệu đồng mua vật liệu, cấp ủy, chính quyền xã Mường Than và bà con trong bản Sen Đông góp ngày công, cuối năm 2020, ngôi nhà cấp 4 lợp tôn kiên cố vững chắc được hoàn thành thay thế cho ngôi nhà lụp xụp trước kia đã giúp bà Phùng Thị Vân (hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn) yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế. Bà Vân tâm sự: “Tôi rất vui mừng được các tổ chức, cấp ủy, chính quyền xã, bản quan tâm giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa. Tôi sẽ cố gắng lao động phát triển kinh tế thoát khỏi đói nghèo, góp sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.
Để nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở dân cư, cấp ủy, chính quyền xã đã rà soát, thống kê được hơn 100 hộ nhà tạm, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp giúp đỡ. Đồng chí Phạm Văn Bốn - Bí thư Đảng ủy xã Mường Than cho biết: “Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân phát huy nội lực để xóa nhà tạm, xây dựng nhà mới khang trang, sạch đẹp”.
Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp với bản tuyên truyền, vận động bà con giúp đỡ về ngày công lao động, vận chuyển vật liệu để giúp các gia đình sửa chữa, làm nhà mới đảm bảo đạt tiêu chí 3 cứng: “Nền cứng, khung cứng và mái cứng”. Lồng ghép các nguồn chính sách hỗ trợ về nhà ở, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm. Đồng thời, khuyến khích các hộ tự chỉnh trang nhà ở; vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế tăng thu nhập, có điều kiện xây dựng nhà kiên cố.
Năm 2020, toàn xã xây dựng được 70 nhà mới (trong đó xóa 20 nhà tạm), tổng kinh phí 30 tỷ đồng (huy động dân 29,8 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa 200 triệu đồng) giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...