Chủ nhật, 28/04/2024, 20:11 [GMT+7]

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông

Thứ hai, 25/03/2013 - 16:37'
(BLC) – Đó làm một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 18–CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông sáng nay (25/3).

Điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Tô Như Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” nêu rõ: sau 8 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương.

 Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông còn diễn ra phức tạp; tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, nhất là số người chết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đường bộ vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Chỉ thị 18–CT/TW của Ban Bí thư khóa XI ngày 4/9/2012, Nghị quyết số 30 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Công an triển khai thực hiện Chỉ thị trong Công an nhân dân nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và sự phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Giao thông vận tải. Phấn đấu hàng năm góp phần kiềm chế, giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ bảo đảm đảm trật tự an toàn giao thông, từng bước củng cố, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa tiêu cực trong khi thi hành công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn mới.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề: các bộ, ngành liên quan cần xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh nhập lậu mũ bảo hiểm không đảm bảo an toàn. Xử lý và thu hồi giấy phép của các xe ô tô không đảm bảo an toàn, các xe khách quá tải. Tăng cường lực lượng kiểm tra các tuyến đường hay xảy ra tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức và nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông. Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…

Hải Yến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...