Thứ bảy, 27/04/2024, 03:23 [GMT+7]

Người lầm lỗi làm lại cuộc đời từ sự chung sức của cộng đồng

Thứ ba, 18/07/2017 - 10:40'
(BLC) - Nhiều năm qua, huyện Nậm Nhùn luôn chú trọng, quan tâm công tác quản lý, giáo dục người được tha tù trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để họ vượt qua mặc cảm, tự ti, tích cực vươn lên ổn định cuộc sống.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có 129 người chấp hành xong án phạt tù. Hầu hết khi trở về địa phương, những người một thời lầm lỗi đều được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng gặp gỡ, động viên, giúp họ ổn định tư tưởng, xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, tích cực tham gia lao động sản xuất; chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn làm thủ tục nhập khẩu, tạm trú, tạm vắng, chứng minh Nhân dân và xóa án tích đối với những người đã đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Gạt bỏ mặc cảm, chị Lường Thị Tâm (xã Mường Mô) tích cực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Nắm bắt tâm lý người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường mặc cảm, ngại tiếp xúc với người xung quanh, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức họp tuyên truyền những nội dung tái hòa nhập cộng đồng nhằm giúp các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến, không phân biệt đối xử với người chấp hành xong án phạt tù. Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện... thường xuyên thăm hỏi, động viên và vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân giúp đỡ những người một thời lầm lỗi để họ yên tâm, tự tin tái hoà nhập cộng đồng. Đồng thời, chủ động tư vấn việc làm, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng giúp họ có điều kiện xây dựng cuộc sống gia đình ổn định… Qua đó, nhiều người từng một thời lầm lỗi vượt qua khó khăn, gạt bỏ mặc cảm quá khứ làm lại cuộc đời từ chính đôi chân từng vấp ngã. Điển hình như chị Lường Thị Tâm ở bản Nậm Khao (xã Mường Mô). Trò chuyện với chúng tôi, chị Tâm cho biết: “Do tuổi trẻ bồng bột và không hiểu biết về pháp luật, tôi đã đưa hối lộ để nhập hộ khẩu cho đối tượng bị truy nã là Lường Văn Sóng (tội danh buôn bán trái phép chất ma túy). Năm 2009, tôi bị bắt và chịu án phạt 3 năm tù giam. Ra tù, tôi luôn tự ti về quá khứ lầm lỗi của mình, nhờ sự động viên, chia sẻ của chồng con và bà con trong bản, nhất là sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi dần bỏ mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời”.

Chị Tâm đã bàn với chồng xây dựng mô hình kinh tế chăn nuôi kết hợp với trồng trọt. Được anh em, họ hàng cho vay 8 triệu đồng cộng với tiền dành dụm, vợ chồng chị mua 5 con dê giống kết hợp nuôi một số loại gia cầm khác. Ngoài ra, chị trồng thêm 3ha nương ngô, sắn phục vụ chăn nuôi, đăng ký với xã trồng thêm 2ha rừng thay thế (cây quế) và hơn 1,5ha các loại cây ăn quả ghép cành như: nhãn, xoài, vải thiều. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm và kiến thức nên việc chăn nuôi, trồng trọt của gia đình chị Tâm gặp khó khăn, vật nuôi thường ốm và chậm lớn. Chị tích cực học kinh nghiệm của các hộ khác trong bản và đăng ký tham gia lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt tại địa phương rồi áp dụng vào thực tế. Nhờ vậy mà cây trồng, vật nuôi phát triển tốt. Đến nay, từ 5 con dê giống, đàn dê của gia đình chị đã phát triển lên 40 con dê, mỗi năm bán ra thị trường 6 - 8 con dê thương phẩm. Lấy ngắn nuôi dài, chị mua thêm 3 con trâu sinh sản (đến nay đã đẻ 4 con nghé). Hiện, trừ chi phí, gia đình chị Tâm thu về từ 80 - 90 triệu đồng/năm. Thành công đó đã giúp cuộc sống của chị bước sang một trang mới tươi sáng hơn, bây giờ chị không còn cảm thấy lạc lõng, thiếu tự tin vì bên cạnh luôn có sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng.

Không chỉ có chị Tâm mà nhiều người có một thời lầm lỗi trong huyện tích cực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: ông Lù Văn Chấn, Lò Văn Toàn (xã Lê Lợi); ông Lò Văn Chuyển, Lường Văn Phát, Lò Văn Thân (xã Mường Mô); bà Lê Thị Ngọc Hòa (thị trấn Nậm Nhùn); ông Cà Văn Ngọc, bà Khoàng Thị Phanh, Nguyễn Hà Diễm (xã Nậm Hàng)…

Với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền huyện Nậm Nhùn và tinh thần trách của những cán bộ công tác cảm hóa đã giúp những người một thời lầm lỗi tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân để trở thành những công dân có ích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bảo Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...