Thứ hai, 29/04/2024, 02:38 [GMT+7]

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán 2014

Thứ năm, 26/12/2013 - 15:38'
(BLC) – Để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh ta đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Luy – Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, chúng tôi được biết: Xác định từ nay đến cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Do vậy, ngày 16/12, Phòng đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong công việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: đội mũ bảo hiểm; tuân thủ quy định tốc độ; không say rượu khi lái xe; mặc áo phao khi đi thuyền, đò qua sông; xe mô tô, xe gắn máy không chở ba, bốn người, nhất là ý thức trách nhiệm, tuân thủ quy tắc giao thông của đội ngũ lái xe khách, người điều khiển phương tiện thủy được đẩy mạnh.

Lực lượng CSGT – trật tự, cơ động và cảnh sát hình sự (Công an huyện Tân Uyên) phối hợp tuần tra, kiểm soát đêm.

 

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, điều khiển hướng dẫn giao thông trong tất cả các ngày trước, trong và sau Tết. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các tuyến có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn như QL4D, QL32, các đoạn đường thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo chuyên đề đối với xe ô tô chở khách, xe tải và xe mô tô vi phạm, tập trung xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, đi xe không đúng làn đường, tránh, vượt sai, vi phạm quy định về thời gian lái, đón, trả khách không đúng nơi quy định, đặc biệt điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, bia…

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động vận tải ngay khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến đối với xe ô tô không đảm bảo các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện và thể lệ vận tải. Đối với những tuyến xe khách đường dài chạy vào lúc 17h trở đi cần phải có 2 lái xe chính thay nhau lái đảm bảo an toàn cho khách đi đường cũng như đảm bảo an toàn giao thông.

Cán bộ phòng CSGT (Công an tỉnh) tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người vi phạm.

Có mặt tại huyện Tân Uyên vào thời điểm Công an huyện thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ, qua trao đổi với Thượng úy Nguyễn Xuân Thanh - Đội phó Đội CSGT - trật tự, cơ động, chúng tôi được biết, bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường tuần tra, kiểm soát cả ngày, đêm. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế tuyên truyền cho người tham gia giao thông nắm được âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để họ nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố giác cho lực lượng CSGT các đối tượng nghi vấn hoạt động trên tuyến giao thông như: Tội phạm có lệnh truy nã, tội phạm ma tuý, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm buôn bán người, các đối tượng vận chuyển chất cháy nổ, pháo, tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại …

Theo thượng tá Nguyễn Văn Luy thì cũng cần nhìn nhận một thực tế khách quan rằng,công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh ta cũng còn gặp nhiều khó khăn mà chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa tốt, còn phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm tốc độ, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không chấp hành biển báo hiệu đường bộ... Ngoài ra, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn còn mỏng... Do vậy, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp tết dương lịch 2014, tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các lễ hội đầu xuân thì bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người khi người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức nhằm bảo vệ mình và những người xung quanh.

 

Hoàng Hà – HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...