Chủ nhật, 28/04/2024, 07:45 [GMT+7]

Phát huy các giải pháp mang tính đột phá về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ năm, 03/01/2013 - 16:03'
(BCL) - Đó là một trọng những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2012 sáng nay (3/1).

Tại điểm đầu cầu tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành dự Hội nghị.

Năm 2012, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên toàn quốc đã có sự chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã được nâng cao, bước đầu đã thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Số vụ vi phạm, số người chết, bị thương trong toàn quốc đều giảm

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Ở tỉnh ta, năm 2012 xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết, 19 người bị thương. So với năm 2011 giảm 2 vụ, số người bị thương giảm 12 người. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chủ yếu là vi phạm tốc độ (chiếm 26%), đi không đúng phần đường (chiếm 36,5%), vượt sai quy định, thiếu chú ý quan sát (chiếm 13%)…

Trong năm, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo sát sao và quyết liệt các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các biện pháp, kế hoạch như tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quản lý vận tải, phương tiện và người lái…

Năm 2013, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình công tác, nâng cao tính chuyên nghiệp cho lực lượng bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vụ vi phạm để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Tam Đường) kiểm tra giấy phép lái xe của người tham gia giao thông.

Thảo luận tại Hội nghị, các địa phương đã tập trung làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, các biện pháp khắc phục; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý nghiêm vi phạm Luật An toàn giao thông...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định: Các biện pháp mà Ủy ban ATGT Quốc gia, các địa phương thực hiện đã đạt kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc ban hành các văn bản chỉ đạo còn chậm, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục; vẫn còn nhiều điểm đen tai nạn giao thông cần tập trung giải quyết; tình trạng uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chống người thi hành công vụ vẫn còn tái diễn…Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2013, các cấp, ngành, địa phương cần có kế hoạch cụ thể hơn nữa để giữ vững, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu ATGT. Nhân rộng các mô hình hay và phát huy các giải pháp đột phá về trật tự ATGT. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cho người dân về ATGT. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát đồng thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm…

Năm 2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông làm chết 9.838 người, bị thương 38.060  người. So với cùng kì năm 2011, giảm 7.446 vụ (chiếm 16,99%), 1.614 người chết (chiếm 14.09%), 9.529 người bị thương (20,02 %). Toàn quốc có 40 tỉnh giảm số người chết vì tai nạn giao thông trên 10% (riêng Lai Châu giảm từ 15 - 30%). Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã kiểm tra, lập biên bản 515.879 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 175 tỷ đồng, tạm giữ 1.922 ô tô, 54.694 ô tô…

 

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...