Chủ nhật, 28/04/2024, 02:53 [GMT+7]

“Phao cứu sinh” cho người bệnh

Thứ tư, 10/06/2015 - 09:41'
(BLC) - Những năm trước đây, rất nhiều người dân trong tỉnh khi nhập viện đã phải rơi nước mắt xin bác sĩ cho về nhà điều trị vì không có tiền chi trả viện phí. Vì thế, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) được coi là “phao cứu sinh” giúp họ vượt qua bệnh tật.

 

Nơi tiếp nhận khám Bảo hiểm y tế của bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc nào cũng đông người bởi sự có mặt của hàng trăm bệnh nhân. Gặp anh Lò Văn Nưới, đang ôm con trai nhỏ chờ đến lượt được khám, trò chuyện với anh chúng tôi được biết, nhà anh ở xã Ma Quai (huyện Sìn Hồ). Con anh là cháu Lò Văn Thân bị bệnh tim bẩm sinh. Dù đã được chương trình trái tim cho em mổ miễn phí, nhưng vì sức khỏe của cháu Thân yếu nên hầu như tháng nào anh Nưới cũng phải đưa con vào viện khám, theo dõi tình hình sức khỏe. Nhà anh thuộc hộ nghèo, hai vợ chồng đi làm thuê cả ngày mà không đủ tiền nuôi con. Anh Nưới bảo: “May mà chúng tôi được nhà nước cấp BHYT cho những hộ nghèo, nên con tôi nhập viện để điều trị không phải mất tiền viện phí, thuốc men. Nếu không có BHYT vợ chồng tôi không biết xoay sở ra sao khi tiền khám chữa bệnh cho con lên tới vài triệu đồng mỗi tháng”.

Người dân đến khám bệnh bằng BHYT.

Còn câu chuyện của gia đình em Phùng Giáo Sư ở bản Mé Gióng - Xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) cũng thật éo le. Bố em là ông Phùng Là Hừ đang khỏe mạnh, bỗng dưng bị đột quỵ bất tỉnh phải đưa vào viện cấp cứu. Vào viện, bác sỹ chẩn đoàn ông Hừ bị xuất huyết não do tăng huyết áp. Chỉ trong 3 ngày nằm viện, viện phí của bố Sư đã lên đến chục triệu đồng, Bác sỹ còn nhận định bố Sư còn phải điều trị dài ngày. Nhà nghèo nên không có tiền để nộp viện phí. Cũng may bố Sư có thẻ BHYT lo chi phí nên gia đình em cũng an tâm phần nào.

Ở khoa Nhi của bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và có BHYT. Trò chuyện với chúng tôi chị Lý Thị Nhình, xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên) cho biết: “Con mình bị bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh, nên tháng nào mình cũng cho con đến để tiếp máu, nếu không có BHYT chắc con mình đã không qua khỏi vì không có tiền mua máu. Nhờ được BHYT chi trả nên con mình mới có máu để kéo dài sự sống”.

Đó chỉ là 3 trường hợp điển hình trong rất nhiều trường hợp có thẻ BHYT khi điều trị bệnh được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán số tiền, giúp gia đình họ vượt qua những khó khăn về tài chính khi chẳng may bị đau ốm, bệnh tật. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì hiện nay có hơn 90% số bệnh nhân đến khám đều có BHYT, trong đó có khoảng 5 – 10% bệnh nhân có BHYT điều trị nội trú. Các bệnh nhân thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thì được Bảo hiểm xã hội chi trả 100% tiền khám chữa bệnh.

Bác sỹ Chuyên khoa II Đỗ Văn Giang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Hiện nay, nhiều người dân đến khám chữa bệnh đã coi BHYT bùa hộ mệnh của mình. Vì đến khám bệnh họ được phục vụ rất chu đáo, tận tình và họ được sử dụng dịch vụ y tế kĩ thuật cao. Đồng thời, họ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán mọi chi phí”.

Bảo hiểm y tế chi trả viện phí khi người dân đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Tuy nhiên, theo bác sỹ Giang hiện nay, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh có khoảng 5% người dân đến khám không tham gia BHYT. Mà số đông những người không tham gia bảo hiểm này lại mắc bệnh nặng phải điều trị lâu dài. Một số trường hợp vì gia đình không có tiền nên xin bác sĩ cho về nhà điều trị “Đó là điều làm cho những người thầy thuốc như chúng tôi cảm thấy bất lực nhất khi họ từ chối chữa trị vì lý do không có tiền. Nếu có thẻ BHYT, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn còn cơ hội sống”-  Bác sỹ Giang thở dài. Theo đó, bác sỹ Giang cũng khuyên mỗi người dân nên cố gắng mua cho mình và người thân một thẻ BHYT để chẳng may bị bệnh thì BHYT sẽ giúp họ trang trải chi phí điều trị.

Với những lợi ích từ BHYT mang lại, nó được xem như chiếc “phao cứu sinh” để những người mắc bệnh hiểm nghèo giảm bớt gánh nặng về tài chính. Hy vọng rằng, qua bài viết này mọi người dân nên tích cực tham gia BHYT để không phải nuối tiếc khi không có tiền để chữa bệnh. 

 

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...