Thứ bảy, 04/05/2024, 20:02 [GMT+7]

Sìn Hồ xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Thứ hai, 25/03/2019 - 10:37'
Dù đã nỗ lực ứng phó, nhưng dịch tả lợn Châu phi đã xâm nhiễm vào một số địa phương trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Ngay khi phát hiện vùng phát dịch, huyện đã chủ động các biện pháp phòng ngừa, không để dịch lây lan trên diện rộng. Cùng với triển khai các giải pháp khống chế dịch, huyện tích cực tuyên truyền để các hộ chăn nuôi chủ động phòng chống, không hoang mang khi xảy ra dịch bệnh.

12

Người dân bản Păng Pí (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ), rắc vôi bột khử trùng, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Chiều ngày 22/3, tại bản Păng Pí (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) có dấu hiệu phát dịch và 1 con lợn bị chết có biểu hiện dịch tả lợn Châu Phi. Ngay sau khi nhận được thông báo, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện phối hợp cùng Chi cục Thú y tỉnh tiếp cận vùng phát dịch, lấy mẫu bệnh phẩm, hướng dẫn bà con tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Anh Lò Văn Xong (người dân ở bản Păng Pí) chia sẻ: Được cấp ủy, chính quyền vận động và các cơ quan hướng dẫn, gia đình tôi đã tiêu hủy lợn của gia đình bị nhiễm dịch theo đúng quy cách với mong muốn không để dịch bệnh lây lan sang các hộ chăn nuôi khác tại địa phương.
Cùng với đó, tại bản Ngài Thầu (xã Căn Co) cũng xuất hiện một số ca dịch có dấu hiệu bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ sau 2 ngày, tại các xã: Noong Hẻo, Căn Co đã có hơn 30 con lợn bị chết do dịch cần khẩn trương tiêu hủy, qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Tình hình dịch bệnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ lây lan trên diện rộng do nhiều hộ chăn nuôi giữ tập quán thả rông gia súc. Một số hộ có tư tưởng giấu dịch, không thông báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn khi gia đình phát hiện lợn bị nhiễm dịch.
Trước tình hình trên, huyện Sìn Hồ tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bùng phát lây lan trên diện rộng và chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh gây ảnh hưởng xấu tới các hộ chăn nuôi. Trao đổi với ông Đồng Văn Liệt - Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, chúng tôi được biết, hiện đàn lợn của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện có hơn 35 nghìn con, nếu dịch bệnh bùng phát sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi khoanh vùng phát dịch, chủ động kiểm soát diễn biến dịch bệnh, UBND huyện đã công bố dịch và khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Thường trực UBND huyện cũng đã tới các xã phát dịch và các địa phương lân cận để nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, các xã: Căn Co, Noong Hẻo và các địa phương trên địa bàn huyện tăng cường các biện pháp phong tỏa, không để dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng. Ông Lò Văn Xương - Phó Chủ tịch UBND xã Noong Hẻo cho biết, xã đang nỗ lực ngăn ngừa không để vùng phát dịch tiếp tục hoành hành, gây tác động xấu tới đàn lợn trong vùng. Các tổ đội phòng chống dịch chủ động phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các bản. Gia súc được kiểm đếm, cách ly với vùng đã ảnh hưởng dịch, một số hộ còn thả rông gia súc đã được vận động làm chuồng trại, nuôi nhốt, cách ly gia súc với các vùng nhiễm dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã cũng tới từng bản, tổ chức họp dân, tuyên truyền cho bà con về các biểu hiện, triệu chứng, cách phòng ngừa khi lây lan dịch. Dân bản đã nhận thức rõ hơn về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, ký cam kết phòng chống, không giết mổ, sử dụng thịt của lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy.
Thực tế cho thấy, dù đã nỗ lực phòng chống dịch tả lợn Châu Phi nhưng diễn biến dịch tại Sìn Hồ có tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp: tập quán thả rông gia súc của bà con khiến dịch có nguy cơ bùng phát, bệnh lại chưa có vắcxin, thuốc đặc trị. Vì thế để ngăn ngừa cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong dân, đẩy mạnh tiêu độc, khử trùng, không để dịch lây truyền sang các vùng lân cận. UBND huyện đã thành lập thêm 2 chốt kiểm dịch tại các xã: Căn Co, Noong Hẻo, nâng tổng số trạm kiểm dịch toàn huyện lên 5 trạm, tăng cường lực lượng, bổ sung hóa chất để phun phòng các phương tiện qua vùng dịch.
Dịch tả lợn Châu Phi đang có diễn biến khó lường, nguy cơ phát dịch tại các địa phương rất cao. Để ngăn chặn, cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, cần có sự chung tay, đồng thuận của người dân và các hộ chăn nuôi.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...