Thứ sáu, 26/04/2024, 22:25 [GMT+7]

Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng" giai đoạn 2016 – 2021

Thứ tư, 30/03/2022 - 22:27'
(BLC) - Sáng 30/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng" giai đoạn 2016 – 2021.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu có Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh… dự Hội nghị.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” (gọi tắt là Chương trình), Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành nhiều kế hoạch hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tổ chức quán triệt, xác định rõ ý nghĩa, nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, tuyên truyền, vận động, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường ở khu vực biên giới (KVBG) tiến hành khảo sát, lựa chọn các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con người có uy tín, dân tộc thiểu số rất ít người, mồ côi, không nơi nương tựa, con liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách... để nhận đỡ đầu, hỗ trợ, nhận nuôi các cháu học tập, rèn luyện. Đồng thời, qua công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, các đồn biên phòng đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào và Campuchia khảo sát, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở KVBG nước bạn. Với mục tiêu mỗi đồn biên phòng nhận nuôi từ 2-3 cháu và căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng cháu, các đơn vị hỗ trợ mỗi cháu.

s

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu.

Đối với chương trình “Nâng bước em tới trường” các đồn biên phòng đã trực tiếp nhận hỗ trợ, đỡ đầu, với mức 500 nghìn đồng/cháu/tháng (đến khi học hết lớp 12). Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, mỗi đồn biên phòng nhận nuôi từ 2-3 em và căn cứ vào nhu cầu thực tế, các đơn vị hỗ trợ mỗi em 200.000 đồng/tháng để phục vụ chi phí sinh hoạt, học tập. Hằng năm, trong các dịp lễ, tết và hiếu, hỉ của gia đình các cháu, Bộ Tư lệnh và các đồn biên phòng hỗ trợ các cháu quà, lễ; cử cán bộ đưa, đón các em về thăm gia đình. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, như: tặng xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo, hỗ trợ lương thực, thực phẩm...

Qua 5 năm thực hiện Chương trình, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã trực tiếp nhận hỗ trợ, đỡ đầu gần 3.000 lượt em học sinh; nhận nuôi 356 em, trong đó có 271 em nhận nuôi tại đồn, 85 em nhận nuôi tại gia đình. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã ủng hộ nguồn kinh phí gần 95 tỷ đồng để hỗ trợ, nuôi dưỡng các em. Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng, giao lưu hữu nghị biên giới, BĐBP đã tặng quà cho các em học sinh nghèo KVBG trị giá 1,1 tỷ đồng. Các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chương trình như: Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La... Các em được BĐBP đỡ đầu đã thường xuyên tới trường, bám lớp, tiến bộ về học tập, rèn luyện, nhiều em là con em đồng bào dân tộc thiểu số từ chỗ còn tự ti về hoàn cảnh gia đình này đã mạnh dạn, hòa nhập và tự tin hơn. Kết quả, thành tích học tập, rèn luyện của các cháu được nâng lên rõ rệt.

Thực hiện Chương trình, BĐBP tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa chủ trương, kế hoạch hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương. Các đơn vị đã tổ chức ký cam kết giữa gia đình, nhà trường và cấp ủy chính quyền địa phương lập hồ sơ theo dõi, phân công cán bộ thường xuyên phối hợp với các trường để nắm kết quả học tập của các cháu. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” từ năm 2014 đến nay đã nhận đỡ đầu 95 cháu.

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng thực hiện chương trình; kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng 45 phòng ở bán trú, phòng học, bể nước sạch, sân chơi cho các trường trên KVBG trị giá 8,7 tỷ đồng. Tặng quà trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyên dương 20 cháu có thành tích xuất sắc; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đồng hành thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định, triển khai thực hiện Chương trình là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là tình cảm, sự tri ân, việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Hình ảnh “Bố nuôi quân hàm xanh” hằng ngày đưa, đón “Con nuôi” đến trường đã trở thành hình ảnh đẹp, gần gũi và hết sức ấm áp trong lòng đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, hình thành và phát triển tình yêu quê hương, đất nước.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu Chương trình đã đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ BĐBP về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa nhân văn của Chương trình, phát huy tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình quan tâm, chăm lo, động viên, định hướng nghề nghiệp để các em học tập, vươn lên. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo các em có thành tích học tập tiêu biểu để xây dựng nguồn cán bộ cho địa phương.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” khi được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, Quân đội và địa phương, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội về Chương trình. Tiếp tục hỗ trợ các em học sinh nước bạn Lào, Campuchia với những hình thức phù hợp, gắn với các hoạt động đối ngoại quốc phòng, biên phòng và đối ngoại Nhân dân hai bên biên giới…

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...