Thứ sáu, 26/04/2024, 23:04 [GMT+7]
Hội Cựu chiến binh huyện Phong Thổ

Tổng kết phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 – 2019

Thứ sáu, 20/09/2019 - 22:51'
(BLC) - Hôm nay (20/9), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Thổ tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019) và tổng kết phong trào "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 – 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Huyện ủy Phong Thổ, Hội CCB các xã, thị trấn, CCB tiêu biểu trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo huyện Phong Thổ tặng Giấy khen cho các tập thể.

5 năm qua, phong trào "CCB gương mẫu" được các cấp Hội CCB huyện Phong Thổ triển khai thực hiện sâu rộng, bám sát tình hình thực tế địa phương. Hội CCB các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, khơi dậy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Kịp thời động viên hội viên phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao giá trị sản phẩm. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, bất đồng trong Nhân dân.

Hội CCB huyện có 18 cơ sở Hội trực thuộc và 2 chi hội Khối 487 với 1.712 hội viên (tăng 5 cơ sở Hội với 23 chi hội so với năm 2014). Các cấp Hội làm tốt công tác phát triển hội viên mới, tiêu biểu như Hội CCB thị trấn Phong Thổ, xã Mường So, Dào San. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB được Hội quan tâm thực hiện. Các cơ sở Hội đều chú trọng động viên CCB, cựu quân nhân làm kinh tế với các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Hiện, toàn Hội có 5 trang trại, 94 gia trại, 62 dịch vụ kinh doanh, 9 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, góp phần giải quyết việc làm cho 350 con em CCB; có 139ha cây thảo quả, 22ha rừng cao su do CCB làm chủ.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp Hội phối hợp triển khai tích cực. Hàng năm, tỷ lệ các gia đình CCB đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 98%, đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu 95% trở lên. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

Giai đoạn 2019 – 2024, Hội CCB huyện Phong Thổ phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng. Mỗi năm giảm từ 1 – 1,2% trở lên hội hộ nghèo, xóa 100% nhà dột nát cho hội viên, phấn đấu 1.005 cán bộ, hội viên trong độ tuổi lao động còn khỏe được hướng dẫn giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Nhân dịp này, CCB gương mẫu huyện Phong Thổ tặng 15 suất quà cho gia đình hội viên CCB khó khăn, thân nhân liệt sỹ với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng. Huyện Phong Thổ tặng Giấy khen cho 18 thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cựu CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Bầu 3 cá nhân, 2 tập thể đi dự Hội nghị cấp tỉnh. Phát động thi đua giai đoạn 2019 – 2024 với nhiều nội dung quan trọng.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...