Thứ bảy, 27/04/2024, 06:38 [GMT+7]

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở” năm 2021

Thứ sáu, 24/09/2021 - 21:14'
(BLC) - Chiều nay (24/9), Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở’ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh dự.

Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở tỉnh Lai Châu" năm 2021 được phát động nhằm tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức công đoàn về cải cách hành chính và văn hóa công sở; phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở các lĩnh vực nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực; tháo gỡ vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay.

Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen các tập thể.

Sau 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức nhận được 2.033 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều công đoàn cơ sở có tỷ lệ đoàn viên tham gia dự thi cao (đạt 100%) như: Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Báo Lai Châu. Các bài dự thi cơ bản đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức, bám sát nội dung của chương trình cải cách hành chính và văn hóa công sở. Nhiều bài dự thi được trình bày công phu, sáng tạo, có sự đầu tư, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu minh họa sinh động... 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần tích cực tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Đồng thời đề nghị: các cơ quan, đơn vị, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn công tác tại cơ sở, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo tìm ra những sáng kiến hay, giải pháp mới, cùng chung tay cải cách hành chính...
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 16 giải cho các cá nhân, trong đó giải nhất thuộc về Đỗ Thị Thanh Hoa (Tòa án Nhân dân tỉnh), giải nhì: Vũ Thị Vân Anh (Sở Nội vụ), Lê Đức Dục (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); giải ba: Nguyễn Thị Luyến (Sở Công Thương), Đỗ Thị Thu Hương (Sở Nội vụ), Nguyễn Thị Lân (Tòa án Nhân dân tỉnh).

Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải tập thể (nhất, nhì, ba) cho các đơn vị có nhiều bài dự thi, nhiều bài đoạt giải và đoạt giải cao. Giải nhất tập thể thuộc về Tòa án Nhân dân tỉnh; giải nhì: Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; giải ba: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương và Cục Thuế tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia dự thi đạt kết quả. 

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...