Thứ bảy, 27/04/2024, 13:25 [GMT+7]

Triển khai thực hiện mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”, “Nhà sạch phố đẹp” năm 2024

Thứ hai, 25/03/2024 - 21:58'
(BLC) - Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”,“Nhà sạch phố đẹp” phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”, “Nhà sạch phố đẹp” năm 2024.

Dự hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, đại diện các xã phường, hộ gia đình nhóm dân cư tham gia mô hình.

Tại hội nghị đã công bố quyết định thành lập BCĐ mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” “Nhà sạch phố đẹp”; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thực hiện mô hình.

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Văn nghệ chào mừng hội nghị.

Theo đó, thời gian thực hiện mô hình từ tháng 3 - 10/2024, với 15 hộ gia đình thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; 15 nhóm dân cư thực hiện mô hình “Nhà sạch, phố đẹp”. Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” gồm các tiêu chí như: hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; từ ngoài sân đến trong nhà sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng; vườn nhà được sắp xếp cây trồng trong vườn hợp lý, đảm bảo phát huy từng khu vực trong vườn, khuôn viên vừa đẹp vừa có giá trị kinh tế... “Nhà sạch phố đẹp” gồm tiêu chí như: không lấn chiếm lòng đường sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại nhà ở; trên 95% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Thực hiện mô hình nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, bản. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền phường, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động; đảm bảo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu lên khó khăn trong thực hiện mô hình do một số tuyến phố cũ, vỉa hè nhỏ hẹp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện mô hình có hiệu quả.

Đại biểu

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Phú - Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị: Cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể phường Đoàn Kết làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước tổ dân phố, bản, vận động các hộ gia đình trên địa bàn phường tích cực tham gia thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, phố đẹp”.

Các thành viên Ban Chỉ đạo bố trí nhiều thời gian xuống tổ dân phố, bản hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện mô hình; thường xuyên phối hợp với các tổ dân phố, bản rà soát các tiêu chí thực hiện mô hình để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện...

Bạch Dương - Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...