Vụ sạt lở đất tại Mường Tè: Sẽ xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp
Nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với nạn nhân Ly Mò Lứ tại Trung tâm Y tế huyện.
Như đã đưa tin, chiều 30/6, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp 6 người trong một gia đình người La Hủ ở bản Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường Tè khi đang trên đường đi làm nương về.
Địa điểm sạt lở cách bản Nậm Cấu khoảng 4km và nằm trên tuyến đường công vụ do Tổng Công ty Xi măng Miền Bắc mở để phục vụ thi công Thủy điện Nậm Cấu. Tuyến đường này nhà thầu đang thi công phải dừng lại vì mùa mưa đến.
Đến nay (sau 5 ngày xảy ra vụ sạt lở), phía đơn vị thi công đã biết thông tin về vụ việc nhưng vẫn chưa cử người đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình, nạn nhân gặp nạn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Mạnh - đại diện đơn vị thi công tuyến đường trên giải thích: Đơn vị chưa đến thăm hỏi gia đình và nạn nhân vì hiện nay đơn vị đã cho dừng thi công nên không còn ai trực ở đó.
|
Ông Mạnh cũng cho biết đơn vị đã xác minh và thấy rằng địa điểm sạt lở thuộc phạm vi của một đơn vị khác ở gần đó đang thi công công trình nước sạch cho thị trấn Mường Tè.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lý Anh Hừ - Chủ tịch UBND huyện về vấn đề trên và được ông xác nhận: Địa điểm xảy ra sạt lở nằm trên tuyến đường công vụ do Tổng Công ty Ximăng Miền Bắc thi công phục vụ việc xây dựng Thủy điện Nậm Cấu. Tuy nhiên theo ông Hừ thì phía nạn nhân cần làm đơn đề nghị đơn vị đang thi công tuyến đường đó xem xét hỗ trợ; huyện, xã sẽ xác nhận. Còn hiện tại, do vụ việc mới xảy ra, nạn nhân chỉ còn 1 người sống sót, lại đang nằm viện nên chưa thể làm đơn đề nghị, vì vậy huyện cũng chưa thể can thiệp.
Ông Pờ Anh Viễn – Phó trưởng Công an huyện Mường Tè cho biết: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng của đơn vị lập hồ sơ, vẽ lại sơ đồ hiện trường, lấy lời khai… của những người liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời chỉ đạo anh em tiếp tục điều tra để làm rõ xem trách nhiệm của đơn vị thi công đến đâu thì xử lý đến đó.
Anh Tuấn
Bình luận