Cải cách hành chính từ những việc làm thiết thực
Huyện Than Uyên nằm trong khu vực xây dựng 2 công trình Thủy điện quốc gia Huội Quảng - Bản Chát. Số dân nằm trong diện phải di dời để giải phóng mặt bằng đến nơi ở mới rất lớn; số người đi và đến có lúc lên tới hàng nghìn người. Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong tổng số gần 3.500 hộ dân di dời ra khỏi lòng hồ 2 công trình thuỷ điện này chủ yếu thuộc của huyện Than Uyên. Trong đó, xã Mường Kim có 272 hộ. Riêng Thuỷ điện Huội Quảng có khoảng 980 hộ, gần 6.500 nhân khẩu phải di chuyển để xây dựng công trình.
Cán bộ Đội QLHC về TTXH, Công an huyện Than Uyên cấp, đổi chứng minh cho người dân xã Khoen On.
Từ đầu năm đến nay (Tính đến ngày 1/8/2014), lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện đã thường xuyên xuống địa bàn nắm và kiểm tra; chủ động rà soát 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số 12.624 hộ; 64.716 nhân khẩu. Qua đó, lập và củng cố vào hồ sơ gốc; cấp, đổi 454 sổ hộ khẩu cho người dân. Thông qua cấp, đổi sổ đã bổ sung 1.296 bản khai nhân khẩu, rà soát được 296 khẩu trong độ tuổi chưa có CMND.
Việc triển khai cấp phát, hướng dẫn người dân đổi sổ hộ khẩu cũ, sai sót… không chỉ giúp người dân thuận lợi trong việc giao dịch, đi lại mà còn thuận lợi cho việc quản lý, giữ vững tình hình an ninh trật tự xã hội. Ông Lò Văn Mai - bản Khá, xã Tà Mung cho biết: "Trước đây gia đình tôi thuộc diện phải di chuyển ra khỏi vùng lòng hồ, vì ánh điện ngày mai của Tổ quốc. Khi tái định cư, được lực lượng Công an đến tận nơi làm sổ hộ khẩu và về tận bản phát sổ mới."
Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn 2 xã Mường Kim và Khoen On, Công an huyện Than Uyên đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống tận cơ sở làm thủ tục cấp, đổi CMND, sổ hộ khẩu. Thực hiện cấp đổi, cấp lại CMND đối với trường hợp quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp hoặc CMND bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi họ tên chữ đệm, địa danh. Cấp mới CMND đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND lần nào.
Em Lò Thị Vui 17 tuổi, trú tại bản Mở, xã khoen On chia sẻ: "Năm nay em 17 tuổi rồi nhưng đã nghỉ học và ở nhà làm nương. Chẳng thấy bố mẹ nhắc phải làm chứng minh Nhân dân nên em cũng chưa biết. Dịp này các chú công an tuyên truyền và làm chứng minh thư nên em làm luôn."
Theo thiếu tá Giàng A Lẩu - Phó trưởng Công an huyện Than Uyên thì, từ khi thực hiện di dân vùng lòng hồ thủy điện, chúng tôi đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an huyện xây dựng kế hoạch thực hiện QLHC về TTXH, đặc biệt là trong công tác quản lý nhân hộ khẩu, Luật Cư trú theo đề án 30 Về cải cách hành chính của Chính phủ. Thông qua việc trực tiếp xuống tận cơ sở cấp, đổi CMND, sổ hộ khẩu, chúng tôi nắm được những thiếu sót trong công tác nắm tình hình về an ninh trật tự; công tác đăng ký, quản lý cư trú; quản lý các đối tượng; công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Văn Thiệp
Bình luận