Thứ năm, 02/05/2024, 09:21 [GMT+7]

Bài 2: Lan toả nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong “Học tập và làm theo lời Bác”

Thứ tư, 25/10/2023 - 22:42'
(BLC) - Sau hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ thành phố Lai Châu đã xác định 273 nhiệm vụ trọng tâm; 215 mô hình tiêu biểu thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo lời Bác”, cùng góp sức, trí tuệ để thành phố Lai Châu toả sáng giữa núi rừng Tây Bắc.

1

2

Cho đến nay, Đảng bộ thành phố xác định 273 nhiệm vụ trọng tâm (2 nhiệm vụ cấp thành phố; 271 nhiệm vụ cấp cơ sở); 215 mô hình tiêu biểu (2 mô hình cấp thành phố, 213 mô hình cấp cơ sở). 100% nhiệm vụ, mô hình thực hiện đảm bảo lộ trình, hiệu quả, đạt từ 50 - 70% kết quả giai đoạn.

Nhìn bức tranh tổng thể diện mạo thành phố hôm nay, kết cấu hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ; thương mại dịch vụ, du lịch phát triển vượt bậc với nhiều nhà hàng, khách sạn, siêu thị mọc lên khang trang phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân và du khách. Các bản, tổ dân phố trên địa bàn thêm sáng - xanh - sạch - đẹp bởi thực hiện tốt các công trình, phần việc: “cột điện nở hoa”, “gốc cây nở hoa”, “điện sáng đường quê”, “nhà sạch, vườn đẹp”, “nhà sạch, phố đẹp”.

3

Ước đến hết năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội: 3.951 tỷ đồng, đạt 82% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV. Hàng năm, thành phố đón hơn 361.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 500 tỷ đồng. Hiện tại, 17/26 tổ dân phố, bản đạt tiêu chuẩn, tiêu chí phát triển toàn diện, hoàn thành 65,4% kế hoạch giai đoạn.

Đặc biệt, vượt lên gian khó sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, nhiều cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố đã sáng tạo, tìm ra hướng đi để thúc đẩy sản xuất, ổn định cuộc sống với mức thu nhập cao, từ 100-500 triệu đồng mỗi năm (đã trừ chi phí). Tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại địa phương, mức lương trung bình 5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Tiêu biểu như: anh Đào Huy Cương (phường Quyết Tiến), ông Trần Quốc Tuấn (phường Đoàn Kết), bà Chu Thị Kim Hoa (phường Đông Phong)...

Được biết, trong 2 năm 2022, 2023, toàn thành phố đã có 78 tập thể, 258 cá nhân, 39 hộ gia đình được các cấp biểu dương, khen thưởng điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6

Thành phố Lai Châu có 7 xã, phường với 72 tổ dân phố, bản, trên 46.600 người, 17 dân tộc cùng sinh sống; 49 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 129 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, gần 3.300 đảng viên, 660 công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên.

Sau 2 năm đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn thành phố đã xây dựng được 214 mô hình tiêu biểu ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó, mô hình tiêu biểu của cấp thành phố: “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch xã San Thàng, thành phố Lai Châu”, “Giúp bản, tổ dân phố phát triển toàn diện” đã thực sự hiệu quả và đi vào nề nếp, nhận được sự ủng hộ tích cực của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Riêng đối với xã San Thàng làm tốt công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Giáy trên địa bàn theo hướng du lịch cộng đồng gắn với chợ phiên và chợ đêm San Thàng. Duy trì hoạt động của 11 đội văn nghệ quần chúng; tổ chức phục dựng các lễ cúng: Tú Tỉ, Đoong Xía; giữ gìn và phát triển nghề thủ công truyền thống: bánh bỏng, bánh khảo, phở, thắng cố… mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Giáy.

7

Chị Lù Thị Dinh - Bản San Thàng, xã San Thàng phấn khởi nói: Chúng tôi rất vui mừng khi bản sắc văn hoá của dân tộc ngày càng được quan tâm hơn. Nhờ có sự đầu tư, mở rộng chợ San Thàng của thành phố, bà con chúng tôi có nơi để bán hàng, giới thiệu những sản phẩm bánh, trang phục đặc trưng của dân tộc đến với du khách và người dân. Gia đình tôi hiện vẫn lưu giữ nghề làm bánh phở, vừa để lưu giữ nghề truyền thống dân tộc, vừa nâng cao thu nhập.

Những mô hình cơ sở đã và đang được các cơ quan, đơn vị duy trì và nhân rộng trên địa bàn, đó là: giúp bản, tổ dân phố phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì sĩ số học sinh; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá; quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo…

8

Thông qua những mô hình tiêu biểu, phát huy vai trò của các tổ chức đảng ở cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đây, đã có hàng chục hộ nghèo, hàng trăm người lao động, nông dân được hỗ trợ, giúp đỡ, vay vốn để phát triển kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh), làm nhà ở. Mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” nhân rộng tới 7/7 xã, phường với hơn 230 hộ gia đình đăng ký thực hiện. Các tuyến phố văn Minh; đường thanh niên tự quản “xanh-sạch-đẹp” được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các cấp duy trì hiệu quả. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ ngày càng được nâng lên nõ rệt… Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo thành phố Lai Châu là 1,82%.

Những thành quả này là động lực, tiền đề để thành phố Lai Châu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tạo nền móng vững chắc giúp địa phương phát triển toàn diện.

Để lan toả giá trị tích cực của các mô hình đang thực hiện có hiệu quả và nhân rộng trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Lai Châu phát động, khuyến khích các cán bộ, đảng viên, Nhân dân, văn nghệ sĩ tham gia giải thưởng quảng bá, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân “Học tập và làm theo lời Bác”. Cùng với đó, các cấp, các ngành trên địa bàn, chú trọng nêu gương về người tốt, việc tốt; kịp thời khen thưởng những tấm gương điển hình.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...