Hết lòng với công tác thiện nguyện
Được biết, anh Phong sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Định; từ nhỏ đã có ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục của người lính Cụ Hồ để góp sức nhỏ bảo vệ Tổ quốc. Năm 1995, anh thi đỗ và học tại Trường Sỹ quan pháo binh; tốt nghiệp, về nhận công tác tại Lữ đoàn 168 (Quân khu 2). Đến tháng 2/2010, anh được tổ chức điều động về Trường Quân sự tỉnh Lai Châu. Trải qua nhiều cương vị công tác, đến tháng 9/2021, anh nhận nhiệm vụ và giữ cương vị Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356); được kết nạp là tình nguyện viên Hội CTĐ huyện.
Anh Phong chia sẻ: Gần 14 năm ở Lai Châu, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, rất đáng thương tại các xã, bản vùng cao, biên giới. Bản thân luôn đau đáu trong lòng và tự nhủ cần làm điều gì đó để giúp đỡ đồng bào nơi mình công tác có cuộc sống tốt hơn.
Do đó, anh Phong tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy, chỉ huy đoàn chỉ đạo các cơ quan, đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn khu vực 8 xã biên giới của huyện Phong Thổ xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi để nhân dân học tập, làm theo. Trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế. Đóng góp và vận động xã hội hóa thực hiện các chương trình thiện nguyện, đảm bảo an sinh xã hội. Bản thân anh tiên phong trong các phong trào thi đua; bằng nhiều kênh thông tin kết nối với các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trao gửi yêu thương thông qua hỗ trợ tiền, hiện vật trao tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó...
Trung tá Hoàng Quốc Phong (ngoài cùng bên phải) tặng tivi cho điểm Trường Mầm non Ma Can (xã Dào San).
Từ năm 2021 đến nay, anh Phong đã kêu gọi, phối hợp với các đơn vị, cá nhân như: Đài Truyền hình Việt Nam, Nhóm thiện nguyện UNITY, Hội CTĐ thành phố Việt Trì và Nhóm thiện nguyện huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), Phòng Truyền thông và Đối ngoại, hỗ trợ của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Thành phố Hà Nội), Hội CTĐ tỉnh cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác tặng quần áo, gạo, máy tính, tivi, xe đạp, máy in… cho học sinh, giáo viên, nhân dân 8 xã biên giới của huyện; giúp Trường Mầm non Pa Vây Sử xây nhà ăn, trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, giới thiệu 11 thanh niên đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Kêu gọi để duy trì bữa cơm thiện nguyện cho 245 trẻ mầm non tại 8 điểm trường thuộc 2 xã: Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải. Phối hợp, tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho người dân, trị giá trên 95 triệu động.
Anh tham mưu Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 tổ chức bàn giao giai đoạn 2 đường giao thông bản Sểnh Sảng A (xã Dào San) trị giá trên 5,4 tỷ đồng; dự án con giống (gà, dê, ngan) trị giá 1,2 tỷ đồng; dự án giai đoạn 1 công trình trường học, cấp điện, hạ tầng giao thông tại bản Hoang Thèn (xã Vàng Ma Chải), trị giá 33 tỷ đồng để đưa 41 hộ dân ra ở thành những “cột mốc mềm” dọc tuyến biên giới; nhận giúp đỡ 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi. Tham mưu đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp mở 9 lớp học xóa tái mù chữ tại 3 xã: Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải, Dào San cho 315 người dân.
Chia sẻ những kỷ niệm trong hành trình thiện nguyện của mình, anh Phong nói: Trong một lần xuống địa bàn, khi nghe giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pa Vây Sử chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của cháu Thào Páo Vềnh, lớp 7A và ước mơ có xe đạp đi học, tôi đã kết nối, kêu gọi, may mắn vừa qua có nhà hảo tâm ở tỉnh Nam Định liên hệ hỗ trợ. Chứng kiến niềm hạnh phúc vỡ òa của Thào Páo Vềnh khi nhận được xe trao tặng, tôi càng thêm động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện nơi vùng biên Phong Thổ.
Ghi nhận những đóng góp đó, anh Phong được nhiều cấp, ngành khen thưởng, biểu dương. Điển hình năm 2023, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vương Trang
Bình luận