Thứ tư, 22/05/2024, 01:04 [GMT+7]

Hỗ trợ nông dân giảm nghèo

Thứ hai, 06/06/2016 - 16:54'
(BLC) - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 1/8/2011 của Huyện ủy Tam Đường về phân công các chi bộ, cơ quan, đoàn thể giúp đỡ các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Chi bộ Hội Nông dân huyện đã có nhiều biện pháp giúp hộ nghèo bản Pho Lao Chải (xã Tả Lèng) vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Giàng A Vảng - bản Pho Lao Chải (xã Tả Lèng) là 1 trong 6 hộ nghèo của bản được Chi bộ Hội Nông dân huyện hỗ trợ giống gà địa phương để phát triển chăn nuôi. Từ 30 con gà giống ban đầu, gia đình anh Vảng tích cực chăm sóc và tăng đàn, giờ đây gia đình anh thường xuyên có trứng và gà thương phẩm đem bán mỗi dịp chợ phiên. Anh Vảng tâm sự: “Được Chi bộ Hội Nông dân huyện giúp đỡ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên đàn gà phát triển tốt. Từ số tiền bán gà thịt, trứng, mình mua ngan, vịt về nuôi, mua phân bón chăm sóc lúa, ngô. Không chỉ hỗ trợ con giống sản xuất, cán bộ Hội Nông dân huyện thường xuyên về thăm hỏi, động viên tinh thần để gia đình mình vươn lên trong cuộc sống”.

Cán bộ Hội Nông dân huyện, xã Tả Lèng tham quan mô hình chăn nuôi vịt của gia đình anh Giàng A Vảng.

Bản Pho Lao Chải (xã Tả Lèng) có 100% đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ. Mặc dù Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ giống, phân bón nhưng người dân còn thiếu kiến thức sản xuất nên hiệu quả chưa cao.

Năm 2015, ngay khi được Đảng bộ huyện phân công giúp đỡ bản Pho Lao Chải, Chi bộ Hội Nông dân huyện đã cử cán bộ, đảng viên đến động viên, thăm hỏi, khảo sát để có hướng hỗ trợ phù hợp nhất. “Cầm tay chỉ việc” được Chi bộ xác định là phương pháp hữu hiệu nhất để người dân Pho Lao Chải tiếp cận, thành thạo với việc chuyển đổi phương thức sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, góp phần xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con tăng gia sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Cụ thể, hỗ trợ bà con giống gia cầm, vay phân bón trả chậm. Thông qua việc ký ủy thác của Hội với ngân hàng, nhiều hộ nông dân trong bản được vay vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, mua máy cày, bừa phục vụ sản xuất. Việc làm này tạo thêm động lực để các hộ nghèo vươn lên.

Chị Giàng Thị Sử - bản Pho Lao Chải (xã Tả Lèng) cho biết: “Gia đình tôi mới đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố chăn nuôi lợn. Trong lúc thiếu vốn mua con giống, được Hội Nông dân huyện giới thiệu chương trình vay vốn ưu đãi của Hội, tôi đã đăng ký. Hy vọng, việc chăn nuôi sẽ hiệu quả để kinh tế gia đình ngày càng phát triển hơn”.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con trong bản, đều đặn hàng tuần, tháng, cán bộ, đảng viên của Chi bộ trực tiếp về cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, bản khảo sát, nắm tình hình, từ đó tham mưu với Chi bộ có hướng xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ bản kịp thời. Hiện, Chi bộ đang tiếp tục khảo sát các hộ nghèo trong bản đã có chuồng chăn nuôi để thực hiện triển khai mô hình hỗ trợ vốn mua lợn giống.

Đồng chí Tạ Thị Dung - Bí thư Chi bộ Hội Nông dân huyện Tam Đường cho biết: “Được giao phụ trách giúp đỡ bản khó khăn Pho Lao Chải, Chi bộ luôn bám sát cơ sở nắm bắt nhu cầu người dân. Hiện nay, số hộ nghèo của bản Pho Lao Chải còn khá cao, đa phần thiếu về tư liệu và vốn sản xuất. Xác định việc giúp đỡ các hộ nghèo trong bản xóa nghèo, tự lực vươn lên là việc làm lâu dài, thời gian tới, Chi bộ Hội tiếp tục duy trì việc phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của bản”.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...