Thứ tư, 22/05/2024, 07:46 [GMT+7]

Nỗ lực cho cuộc bầu cử thành công

Thứ tư, 29/06/2016 - 11:01'
(BLC) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Với 99,96% cử tri đi bầu, Lai Châu được đánh giá là 1 trong 6 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác bầu cử của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cử tri xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đánh giá: Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp và các cơ quan đơn vị liên quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Các bước tiến hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử, quy trình bầu cử được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật và tiết kiệm.

Thắng lợi của cuộc bầu cử là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; tinh thần trách nhiệm cao của các tổ chức phụ trách công tác bầu cử và sự đồng thuận, hưởng ứng, tích cực của Nhân dân trong toàn tỉnh.

Một trong những yếu tố để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp là công tác chuẩn bị nhân sự, đặc biệt là công tác tổ chức hiệp thương. Theo ông Tẩn Vản Pao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh: Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức thành công 3 hội nghị hiệp thương đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Đến hết ngày 14/4/2016, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn danh sách đầy đủ 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 441 ứng cử viên HĐND cấp huyện, 4.556 ứng cử viên HĐND cấp xã. Thông qua các hội nghị hiệp thương đã xác định cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên, lựa chọn và giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng quy định, đúng pháp luật trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ở địa phương theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự công bằng giữa các ứng cử viên, phát huy tính dân chủ, khuyến khích, động viên cử tri tham gia bầu cử…

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là UBBC các cấp đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thành phần và thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tổ chức tập huấn, trưng tập cán bộ xuống cơ sở triển khai công tác bầu cử; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. 

Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử được UBBC tỉnh tích cực triển khai. Các đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, góp ý về những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuẩn bị và thực hiện nội dung của công tác bầu cử để UBBC các huyện, thành phố, xã, thị trấn khắc phục hoàn thiện. Trong những ngày diễn ra bầu cử, thành viên UBBC, ban bầu cử các cấp trực tiếp xuống các tổ bầu cử kiểm tra, giám sát công tác bầu cử…

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng: công an, quân sự, biên phòng đã tăng cường 1.200 lượt cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn trọng điểm phức tạp chủ động tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng, ngoài ra bố trí 50% quân số thường trực 24/24 giờ tại đơn vị. Mọi tình hình liên quan đến công tác bầu cử được khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng; có biện pháp đấu tranh kịp thời với các đối tượng có hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử. Công an huyện, thành phố phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng thành lập tổ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu và thành lập tổ tuần tra cơ động thường trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Qua đó, hạn chế phát sinh vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp.

Để đạt được kết quả trên còn có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Tiểu ban tuyên truyền chủ động ban hành kế hoạch, tổ chức họp báo về cuộc bầu cử; hoạt động tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức. Các cơ quan báo chí của tỉnh như: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh… mở chuyên mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền đa dạng, phù hợp với thực tế của địa phương như: tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng tiếng các dân tộc trên địa bàn phát trên hệ thống phát thanh của địa phương; tuyên truyền bằng miệng tại buổi họp dân… 

Đối với 3 xã vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn: Tà Tổng, Tá Bạ, Mù Cả của huyện Mường Tè, UBBC tỉnh đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 15/5. Do làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc bầu cử sớm diễn ra nghiêm túc, đúng luật, dân chủ và an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,95%... 

Cử tri Sùng Nọ Páo (bản Tà Tổng, xã Tà Tổng) cho biết: Năm nay tôi đã hơn 100 tuổi, từng được tham gia rất nhiều cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND và được chứng kiến nhiều thay đổi của đất nước, đặc biệt là của xã Tà Tổng. Giờ Tà Tổng đã có đường rải nhựa đến tận trung tâm xã; Nhân dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Do tuổi cao, tôi không đi bỏ phiếu được, nhưng nhờ cán bộ tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ đến tận nhà, nên tôi vẫn thực hiện được quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, lựa chọn được 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 267 đại biểu HĐND huyện, 2.762 đại biểu HĐND xã. Các đại biểu trúng cử là những người tiêu biểu, đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...