Thứ ba, 07/05/2024, 11:43 [GMT+7]

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Thứ năm, 27/09/2012 - 17:25'
(BLC) - Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cựu chiến binh trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Tại Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017, phóng viên Báo LaiChau Online đã phỏng vấn một số đại biểu xung quanh vấn đề này.

>>Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh lần thứ V

Vận động nhân dân góp đất trồng cây cao su

Đại biểu Mùa A Tủa - Hội Cựu chiến binh huyện Sìn Hồ: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó có việc phát triển trồng cây cao su trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Đây vừa là chủ trương mới của Đảng cũng là khó khăn, thách thức đặt ra đối với cán bộ và nhân dân trong huyện bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phong tục, tập quán nhiều năm của đồng bào trong việc trồng lúa nương, sắn, ngô… Để bà con các dân tộc đồng tình, ủng hộ chuyển đổi đất sang trồng cây cao su, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Phân công cán bộ hội viên, đảng viên đến từng hộ để giải thích cho bà con lợi ích việc góp đất cũng như những chủ trương, chế độ khi người dân cùng tham gia làm cao su. Qua đó đã có 12 xã đã góp đất với 12.407 hộ tham gia góp phần trồng được 7.300,7ha cây cao su.

Góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở

Đại biểu Trương Đức Huệ - Hội Cựu Chiến binh huyện Mường Tè:  Những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Mường Tè thường xuyên chỉ đạo các cơ sở nắm chắc tình hình, bám nắm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Từ đó kịp thời phản ánh, báo cáo tình hình các vấn đề nóng tại cơ sở để cấp ủy, chính quyền cho ý kiến tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh các cấp còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động nhân dân không di dịch cư tự do, không nhẹ dạ, nghe theo luận điệu của các thế lực thù địch. Tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và của tỉnh, huyện về sắp xếp ổn định dân cư, phát triển sản xuất... Cùng với đó, các cấp Hội tham gia củng cố cơ sở chính trị, cán bộ hội viên cùng nhân dân tích cực lao động, sản xuất nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.

Xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền

Đại biểu Trần Đình Nho – Hội Cựu chiến binh huyện Tam Đường: Hiện nay toàn huyện có 1.040 hội viên, sinh hoạt ở 15 cơ sở Hội, 109 chi hội. Hầu hết các hội viên đều có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, hội viên các cấp luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2008, Hội đã tham mưu với cấp ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ về củng cố hệ thống chính trị, trong đó luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ chủ chốt công chức cấp xã về nghiệp vụ chuyên môn, cho thôi việc đối với cán bộ không có năng lực và đến tuổi nghỉ hưu. Đến nay cán bộ cấp xã, thôn bản đều được củng cố và kiện toàn thường xuyên, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giúp nhau xóa đói giảm nghèo

Đại biểu Bùi Thanh Dinh – Hội Cựu chiến binh huyện Phong Thổ: Trong quá trình hoạt động, Hội CCB huyện Phong Thổ thấy đời sống hầu hết CCB, nhất là CCB thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ khi về với cuộc sống đời thường tỷ lệ đói nghèo, nhà tạm chiếm tới 90%. Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thế hệ CCB trong huyện đã giúp nhau trên tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Hội CCB huyện luôn tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết, giúp nhau tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên. Từ tỷ lệ đói nghèo chiếm 48% năm 2004, đến nay đã giảm xuống còn 2,26%, không còn hộ đói, hộ phải ở nhà tạm, hơn 62% gia đình hội viên có đời sống khá và giàu.

Giáo dục truyền thống cách mạng

Đại biểu Hoàng Thanh Sơn – Hội Cựu chiến binh huyện Than Uyên: Hàng năm, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các cấp Hội CCB trong huyện đã phối hợp với các cấp Đoàn ở cơ sở tổ chức giao lưu, tọa đàm, kể chuyện truyền thống của Đảng, của dân tộc tại các trường học, khu phố, hội. Tổ chức các buổi gặp mặt, nói chuyện thân mật để thanh niên được giao lưu với những người lính “Bộ đội cụ Hồ”, những nhân chứng sống trở về từ bom đạn chiến tranh. Trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, văn hóa của dân tộc, các cựu chiến binh đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội để thanh niên tránh xa. Qua đó, thế hệ trẻ được bồi dưỡng thêm tri thức, vốn sống và những hiểu biết nhất định về cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, cũng như truyền thống đấu tranh của các thế hệ cha ông.

 

 

Phương – Bắc (thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...