Thứ ba, 21/05/2024, 16:48 [GMT+7]

Phát huy vai trò trong lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế

Thứ tư, 08/06/2016 - 09:38'
(BLC) - Hiện nay, Chi bộ bản Phan Lìn (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) có 9 đảng viên. Để tổ chức Đảng vững mạnh, trở thành chỗ dựa vững chắc, tạo được lòng tin cho Nhân dân trong bản, Chi bộ thường xuyên lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên, thực hiện nghiêm túc giờ, tác phong làm việc; hàng tháng, hàng quý tổ chức sơ kết, khắc phục hạn chế tồn tại.

Người dân bản Phan Lìn (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) chăm sóc ngô xuân hè.

Chi bộ chia bản thành 3 cụm dân cư và phân công các đảng viên phụ trách. Mỗi đảng viên thường xuyên sâu sát cơ sở, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, bảo vệ môi trường làng bản. Đồng thời, nắm bắt các hoạt động diễn ra tại địa bàn mình được giao quản lý, nếu có vấn đề mâu thuẫn nảy sinh thì thông báo cho lãnh đạo Chi bộ để cùng phối hợp với các đoàn thể của bản giải quyết.

Nhận thấy bản có vị trí tự nhiên thuận lợi, giáp với thành phố Lai Châu, trong khi đó diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế gia đình, Chi bộ khuyến khích người dân sử dụng diện tích đất nương, ruộng đầu tư vào cấy lúa, trồng ngô. Đến nay, bản có 27ha lúa; 25ha ngô 2 vụ. Tận dụng diện tích vườn nhà trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu hàng ngày và bán ra thị trường. Nếu như trước đây do thói quen canh tác lạc hậu, thô sơ, vận dụng kỹ thuật còn hạn chế, không biết cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng đúng thời kỳ sinh trưởng, phát triển dẫn đến năng suất thấp, người dân làm nhiều mà hưởng ít. Bên cạnh đó, Nhân dân trong bản chỉ gieo cấy một vụ lúa xuân hè nên thu nhập bấp bênh. Nhưng từ khi được Chi bộ vận động, khuyến khích, bà con đã hăng hái trồng ngô thu đông trên chân ruộng một vụ lúa. Kết quả năng suất cao hơn vụ xuân hè (đạt 6 tấn/ha). Hệ thống kênh mương kiên cố dài 3km đáp ứng nhu cầu tưới tiêu. Nhiều gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên như: anh Nguyễn Văn Khải, Đỗ Văn Yển, Vũ Khánh Dương... 

Thu nhập của người dân trong bản năm 2012 đạt 14 triệu đồng/người/năm thì năm 2015 đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm. Được sự giúp đỡ của Chi bộ, nhiều gia đình đã thoát nghèo, có của ăn của để. Tiêu biểu như gia đình anh Vàng Văn Hiếu. Anh Hiếu chia sẻ: “Nhờ các đảng viên trong Chi bộ nhiệt tình tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế nên gia đình tôi đã thoát nghèo. Gia đình tôi sẽ chăm chỉ lao động hơn nữa để trở thành hộ khá của bản”.

Đạt được thành công đó, mỗi đảng viên Chi bộ Phan Lìn luôn gương mẫu đi đầu, triển khai kịp thời kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới người dân. Đặc biệt, Chi bộ quán triệt đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. 

Ông Vàng Ngọc Nhí - Bí thư Chi bộ Phan Lìn cho biết: “Các vấn đề của bản luôn được Chi bộ thống nhất chỉ đạo chung. Trước đây do chưa có quy ước, hương ước người dân thả rông gia súc ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng hoa màu, gây thiệt hại cho nhiều gia đình trong bản. Chi bộ đã họp bản, thống nhất xây dựng quy ước, hương ước không cho thả rông gia súc và yêu cầu các gia đình ký cam kết, nghiêm túc xử lý những trường hợp vi phạm, làm trái quy định bản đề ra. Nhờ đó, Nhân dân đồng thuận phát huy tinh thần tự giác. Hiện, bản có 10 gia đình có kinh tế khá, còn 3 hộ nghèo. Từ năm 2012 đến nay, Chi bộ bản Phan Lìn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Ngọc An

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...