Thứ ba, 21/05/2024, 17:17 [GMT+7]

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thứ tư, 08/06/2016 - 09:34'
(BLC) - Học và làm theo gương Bác, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh luôn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nỗ lực phát triển kinh tế, tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh người thanh niên trong thời đại mới.

ĐVTN xã Pa Khóa (huyện Sìn Hồ) làm đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga -  Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tỉnh đoàn đã tăng cường giáo dục thế hệ trẻ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi có bước phát triển mới. Đặc biệt giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN thông qua cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, các phong trào hành động của tuổi trẻ cũng được triển khai cụ thể, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều ĐVTN nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện, phấn đấu dù bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến từ phong trào: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tiêu biểu như anh Hà Văn Phú ở xã Mường Cang, huyện Than Uyên. Từ một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, anh Phú đã học Bác tính cần cù, chịu khó để rồi bây giờ anh trở thành một triệu phú trẻ trên quê hương Mường Cang. Anh Phú kể: “Trước đây, cuộc sống gia đình rất khó khăn, làm ruộng nương mà không đủ ăn. Lúc đó, ở quê gạch bi (gạch ba banh) đang chiếm ưu thế, vì nhiều gia đình mua về xây dựng nhà ở. Với giá thành rẻ hơn so với gạch đốt lò nên sản phẩm này phù hợp với những hộ dân có mức sống thấp vì thế gạch bi ngày càng được người dân ưa chuộng”. Anh đầu tư thiết bị máy móc về sản xuất gạch bi, với phương châm “lãi ít nhưng thu hút được khách hàng”. Hiện nay, với mô hình gạch bi và sản xuất kinh doanh tổng hợp đã tạo việc làm cho 10 lao động (mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng), mỗi năm tổng thu nhập của gia đình anh bình quân đạt 400 triệu đồng/năm. ĐVTN dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu như anh: Sùng A Giảng (huyện Tam Đường), Nguyễn Văn Sơn (huyện Phong Thổ), Tẩn A Sếnh  (huyện Sìn Hồ)... Thành công của việc học tập và làm theo Bác không chỉ tác động đến thế hệ thanh niên biết vượt qua hoàn cảnh làm giàu mà còn khơi dậy trách nhiệm của những người như anh Phạm Minh Trí ở Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ) luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Trên cương vị Đội trưởng Vận động quần chúng, anh Trí thường xuyên bám, nắm địa bàn, gần gũi, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. 

5 năm qua, Tỉnh đoàn đã huy động hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia giúp các hộ dân di chuyển nhà ở khu vực tái định cư Thủy điện Sơn La. Tổ chức cho thanh niên làm và tu sửa hàng nghìn km đường giao thông liên bản, liên xã. Tham gia xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo. Xây dựng 46 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh tại huyện Phong Thổ trị giá trên 300 triệu đồng. Làm nhà cho học sinh bán trú dân nuôi tại xã Mù Cả, xây bể nước sạch cho học sinh và giáo viên tại Trường THCS bán trú Vàng Ma Chải của Huyện đoàn Phong Thổ... Phát huy vai trò tình nguyện của thanh niên, Tỉnh đoàn đã củng cố và thành lập 140 đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia giữ gìn vệ sinh thôn bản và phòng chống cháy rừng tại cơ sở với 3.600 ĐVTN tham gia. Tổ chức 260 buổi tuyên truyền tại 25 khu dân cư về các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, đã có 95% khu dân cư xây dựng được hương ước của xã, phường, thị trấn và thôn, bản được người dân chấp hành nghiêm chỉnh, tổ chức cho Nhân dân 25 khu dân cư ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Duy trì tốt hoạt động của 300 đội thanh niên xung kích an ninh, mô hình chi đoàn dân quân tự vệ với trên 3.000 ĐVTN tham gia tại các cơ sở. Xây dựng 55 câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên, 33 đoạn đường thanh niên tự quản, thu hút trên 1.200 ĐVTN tham gia. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông’’; tổ chức 1.000 buổi tuyên truyền và phát trên 140.000 tờ rơi, áp phích, tuyên truyền cho trên 100.000 lượt người về trật tự an toàn giao thông. Quyên góp 6.534 bộ quần áo, 3.000 sách vở tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn… Đó chính là những hình ảnh đẹp, là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần xung kích tình nguyện, là hành động cụ thể học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ trong tỉnh. 

Những việc làm của ĐVTN trong tỉnh góp phần nhân lên những cá nhân, tập thể tốt, đưa cuộc vận động lớn của Ðảng đến gần hơn với cuộc sống. Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, ĐVTN trong tỉnh tiếp tục rèn đức, luyện tài để xứng đáng hơn nữa là thế hệ tuổi trẻ Bác Hồ.

TV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...