Thứ sáu, 26/04/2024, 22:38 [GMT+7]

Tôi đã hiểu rõ hơn về vai trò của ngành Tuyên giáo trong lịch sử đất nước

Chủ nhật, 05/04/2020 - 09:42'
Đó là tâm sự của các thí sinh tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNet. Diễn ra từ ngày 23/3, Cuộc thi đã thu hút sự chú ý đặc biệt và đã có 41.488 người tham gia thi với 136.271 lượt dự thi, 14.835 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi ngay từ tuần đầu tiên.

c

Bạn Trần Phong Bắc - người đoạt giải Nhất tuần đầu tiên 


Triển khai tới chi bộ và từng đảng viên

Bạn Trần Phong Bắc, Giáo viên Trường TH “B” Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, mình là người may mắn khi là người đoạt giải Nhất tuần thi đầu tiên. Là người theo dõi và tham cuộc thi ngay từ đầu, Phong Bắc chia sẻ, cùng với sự nỗ lực của bản thân và nhóm bạn bè để hoàn thành nội dung trả lời các câu hỏi, em vô cùng may mắn đoán trúng số người dự đoán đúng đáp án. “Bản thân em cũng không nghĩ số lượng người dự thi tại Cuộc thi lần này lại đông như vậy. Do vậy, em thực hiện thành nhiều lượt thi khác nhau mới có thể có xác xuất trúng giải”.

Bắc biết đến Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử ngành Tuyên giáo qua báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, cổng thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang và qua việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi của Trường TH “B” Hòa Lạc. “Ngay từ khi nhận được Kế hoạch tổ chức thi, đồng chí Trần Minh Dũng – Bí thư chi bộ Nhà trường đã nhanh chóng triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong Nhà trường và giao cho Đoàn Thanh niên tiên phong hưởng ứng” – Bắc chia sẻ. Ngay trên địa bàn của xã, Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo được địa phương triển khai nghiêm túc và sâu rộng đến toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân. Tuần đầu tiên, cũng có người còn bỡ ngỡ chưa quen với việc thi trên mạng VCNet, nhưng thông qua việc hướng dẫn cụ thể của những đoàn viên thanh niên nên việc đăng ký tài khoản mới nhanh chóng được thực hiện và sau đó mọi người tiến hành các bước tiếp theo.

Liên quan đến phần câu hỏi và nguồn tài liệu, bạn Phong Bắc cho biết, bản thân nhận thấy các câu hỏi của cuộc thi không khó mà đã bám sát các sự kiện lịch sử hình thành và phát triển của ngành tuyên giáo ngay từ đầu. Câu hỏi tuần đầu tiên và tuần thứ 2 đang được bố trí theo biên niên thời gian nên bản thân người tìm hiểu cũng dễ hình dung các mốc lịch sử cũng như những đóng góp của ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ. Để trả lời được các câu hỏi, bản thân Phong Bắc đã tham khảo tài liệu qua sách, báo, internet,… và đặc biệt là cuốn sách Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Cuộc thi là dịp để hiểu rõ hơn về ngành Tuyên giáo

Bạn Đặng Thị Thanh Hương, giáo viên trường THPT Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc là người đoạt giải Nhì Cuộc thi tuần đầu tiên. Hương cho biết, em biết đến cuộc thi qua việc triển khai từ Ban chi ủy chi bộ đảng của Nhà trường.

2

Bạn Đặng Thị Thanh Hương, giáo viên trường THPT Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc là người đoạt giải Nhì Cuộc thi tuần đầu tiên. 

Hương cũng là người đã từng tham gia nhiều cuộc thi như: “dạy học tích hợp theo chủ đề môn Giáo dục Công dân” do sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức và đạt giải nhì; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015 đạt giải khuyến khích và tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt giải nhất tuần. Qua mỗi cuộc thi, Hương lại có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để mình có thể làm tốt hơn ở những cuộc thi sau. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân Hương liên tiếp đoạt được những giải thưởng trong các cuộc thi gần đây.

Chia sẻ thêm về hình thức thi qua VCNet, Hương cho biết, hiện nay, ngay chung quanh nơi Hương ở và làm việu, hầu như nhà nào cũng có điện thoại smart phone hoặc máy tính, do đó, việc tổ chức thi qua mạng VCNet là rất hợp lý. Qua đó, mọi người cũng có thể dễ dàng kết bạn giao lưu với bạn bè, có thêm nhiều thông tin, kiến thức về các lĩnh vực, nhất là về những nội dung mà mọi người cùng quan tâm về Cuộc thi. Các thí sinh có thể trao đổi thoải mái về những đáp án trong tuần, tuy nhiên, việc đoạt giải còn do yếu tố may mắn phần dự đoán. “VCNet không chỉ tiện ích cho việc trao đổi kinh nghiệm và đáp án thi, chúng em cũng tìm được sự giao lưu, kết nối trong việc giảng dạy, trao đổi kiến thức về chuyên môn và tìm hiểu về các chủ trương quy định của Đảng, nhà nước nhanh nhất” – Hương chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, Hương cũng cho biết, câu hỏi lần này BTC đưa ra hợp lí, bổ ích, giúp biết thêm nhiều thông tin về đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống dân tộc, và đặc biệt là vai trò của công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng ta từ khi chuẩn bị thành lập cho tới nay. “Trước kia tôi chưa hiểu rõ lắm về ngành Tuyên giáo, nhưng qua tìm hiểu phục vụ trả lời các câu hỏi của Cuộc thi cũng đọc tài liệu trong cuốn “Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tôi đã hiểu rõ hơn về vai trò của ngành Tuyên giáo trong lịch sử đất nước.” – Hương cho biết.

Thực hiện nhiều lượt thi tăng cơ hội đoạt giải

Là phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Yến biết đến Cuộc thi qua văn bản của cấp trên triển khai và qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tuần đầu tiên, đồng chí vinh dự là người đoạt giải 3.

Đồng chí Yến cho biết, việc triển khai cuộc thi được các cấp từ tỉnh đến đơn vị rất quan tâm, thường xuyên đôn đốc bằng văn bản và kiểm tra thực hiện. Ngay từ tuần đầu tiên, tỉnh đã phát động.

3
Đồng chí Hoàng Yến, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, tại địa phương đang có nhiều cách làm nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi. 

“Là một cán bộ trường chính trị, tôi thấy câu hỏi của cuộc thi rất phù hợp, không quá khó và tài liệu cung cấp phục vụ cho Cuộc thi cũng rất kịp thời, vừa mang ý nghĩa tuyên truyền, vừa giúp cho thí sinh hiểu rõ hơn về lịch sử của đất nước, lịch sử ngành Tuyên giáo và những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.” – đồng chí Hoàng Yến khẳng định và cho biết, việc triển khai cuộc thi rất có ý nghĩa, là một đợt sinh hoạt chính trị có giá trị không chỉ đối với người làm công tác tuyên giáo và với mọi tầng lớp trong xã hội khi tham gia cuộc thi. Hìn thức thi trên mạng VCNet có ưu điểm vượt trội là thực hiện nhiều lượt thi không mất quá nhiều thời gian vì có thể thi vào bất cứ lúc nào trong ngày, và việc thực hiện nhiều lượt thi còn làm tăng cơ hội trúng giải cho các thí sinh.

Là một cán bộ quản lý, đồng chí Hoàng Yến cũng là người tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, học viên, người thân và bạn bè cùng dự thi. Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang có nhiều kế hoạch nhằm khuyến khích đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia tìm hiểu do đó đã tạo nên cuộc thi ngay trên địa bàn tỉnh. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân tỉnh chúng tôi có số lượng người dự thi đông.

Chia sẻ với chúng tôi về niềm vui đạt giải, đồng chí Hoàng Yến cho biết: “Tôi rất vui vì tuần đầu tiên Hà Tĩnh là tỉnh có số lượng người dự thi đông nhất cả nước với 15.069 người, 26.195 lượt tham gia. Trong đó, có 3 người đoạt giải 3 và 3 người đoạt giải khuyến khích. Tuy thời gian thực hiện của mỗi người khác nhau, có người làm ngay từ đầu tuần, có người giữa tuần, cuối tuần, nhưng chúng tôi đều may mắn đã dự đoán đúng hoặc gần chính xác số người trả lời đúng. Tôi hy vọng, với sự chỉ đạo sát sao của tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh và sự đôn đốc của Ban Tuyên giáo các cấp, sẽ có nhiều người tham dự hơn nữa và đạt giải cao hơn nữa. Bản thân tôi cũng vẫn sẽ tích cực tham gia từng tuần.”

    Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.    Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

     Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm 01 giải Nhất: trị giá 4.000.000 đồng; 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 05 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 08 giải Khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng.

   Mời các bạn vào thi: https://vcnet.vn/contest2020

Cập nhật lúc 09:04, Chủ nhật, 05/04/2020 (GMT+7)/HH/dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...