Thứ bảy, 27/04/2024, 09:14 [GMT+7]

Ông Cửu làm giàu từ chăn nuôi

Thứ ba, 26/04/2011 - 13:57'
(BLC) - Từ ý chí, nghị lực vươn lên, ông Nguyễn Đình Cửu – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ dân phố 14, phường Tân Phong (thị xã Lai Châu) đã vượt khó làm giàu phát triển kinh tế từ chăn nuôi.

Ông Cửu chăm sóc đàn bò. Ảnh: Thu Trang

Năm 1998, do bị lũ quét, toàn bộ nhà cửa, hoa màu mất hết, gia đình ông Cửu chuyển từ thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) về thị trấn Tam Đường. Ông mở quán cắt tóc và sửa chữa xe đạp.

Nhận thấy, trên địa bàn thị xã và các xã lân cận của huyện Tam Đường còn nhiều đồi cỏ, có thể phát triển chăn nuôi, đầu năm 2008, ông mạnh dạn đầu tư vốn mua 5 con bò về nuôi. Diện tích đất ở của gia đình hẹp, ông thuê đất của người dân địa phương xây chuồng trại.

Hàng ngày, sau khi đưa bò từ đồi cỏ về, ông cho ăn thêm cám gạo, ngô bổ sung chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho đàn bò. Cuối năm 2008, ông vay thêm 20 triệu từ nguồn vốn tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội mua thêm 5 con bò sinh sản.

Nhờ kiên trì học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh từ sách, báo, các phương tiện thông tin đại chúng và những hộ chăn nuôi giỏi trên địa bàn, đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện, đàn bò của gia đình ông Cửu là 35 con, mỗi năm xuất chuồng 10 con bê thu về từ 50 - 60 triệu đồng.

Không chỉ kiên trì, nỗ lực trong phát triển kinh tế, ông Cửu còn là Chi hội trưởng nông dân nhiệt tình, tâm huyết. Chi hội có 25 hội viên thì có 14 hội viên thuộc diện giải toả đất sản xuất, ông phối hợp với các đoàn thể của phường, tổ dân phố tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, Hội Nông dân phường còn tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề (Hội Nông dân tỉnh) tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Nhiều hội viên trong Chi hội đã chuyển đổi ngành nghề sang kinh doanh dịch vụ... thu nhập cao, vươn lên làm giàu.

Chị Nguyễn Thị Hà - hội viên Chi hội nông dân tổ 14 cho biết: "Trước đây, cuộc sống gia đình tôi chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp, tuy nhiên khi bị giải toả toàn bộ đất sản xuất kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn. Sau khi ông Cửu và các ban, ngành, đoàn thể phường, tổ dân phố đến vận động, tạo điều kiện giúp tôi vay vốn ngân hàng mở quán bán hàng tạp hóa. Nhờ đó, gia đình tôi đã có thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Bằng cái tâm và sự nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình, công tác hội, ông Cửu đã được bà con tin yêu, mến phục. Năm 2010, ông đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm Chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam.

Nguyễn Hương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...