Thứ hai, 29/04/2024, 04:40 [GMT+7]

Anh Hùa phát triển kinh tế từ chăn nuôi

Thứ hai, 18/07/2016 - 15:07'
(BLC) - Cần cù, chịu khó đã giúp anh Thào A Hùa ở bản Cao Chải (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè) có mô hình chăn nuôi hiệu quả, thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.

Anh Hùa chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nên anh Hùa thấu hiểu những vất vả khi không đủ cái ăn, cái mặc. Vì thế khi lập gia đình, anh luôn trăn trở để vực dậy kinh tế gia đình cho các con được no cơm, ấm áo. Năm 2001, qua tổ chức Hội Nông dân, anh  vay 8 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cộng với số tiền tích cóp của gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 2 con bò sinh sản.

Trong quá trình chăn nuôi, anh tích cực tham gia lớp tập huấn kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm trên sách báo, tivi trong chăm sóc, phòng bệnh nên đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, gia đình anh có trên 30 con bò (trong đó có 1 con bò đực và 24 bò sinh sản). Để có thêm thức ăn cho đàn bò, anh trồng hơn 1ha lúa nương, 1,5ha ngô và gần 1,8ha cỏ voi…

Khi đàn bò tăng lên, anh bắt đầu chuyển hướng phát triển mô hình kinh tế trang trại, đầu tư mua thêm gia súc, gia cầm. Kinh nghiệm tích lũy được từ nuôi bò, anh đúc rút và áp dụng hiệu quả trong chăm sóc 25 con dê, 7 con trâu, 10 con lợn và hàng trăm con gà, vịt. Bình quân mỗi năm, trừ các chi phí gia đình anh thu về hơn 70 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hùa còn thường xuyên giúp đỡ các hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về kiến thức để cùng vươn lên ổn định cuộc sống. Chia sẻ về hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới, anh Hùa tâm sự: “Tôi sẽ tiếp tục đầu tư, duy trì mô hình kinh tế trên để có thêm thu nhập, tạo điều kiện cho các con ăn học đến nơi đến chốn”.

Nhận xét về anh Hùa, anh Lý Chùy Hừ - Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: “Trong những năm qua, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó mô hình chăn nuôi của anh Hùa là một điển hình. Nhờ sự cần cù, chịu khó, gia đình anh không chỉ có thu nhập cao mà từ mô hình đã góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương”.

Biết phát huy tiềm năng lợi thế của quê hương cộng với sự quyết tâm tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, anh Hùa đã trở thành tấm gương sáng để nhiều hội viên nông dân trong xã học tập, làm theo.

Mỹ Duyên – Đài Mường Tè

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...