Thứ tư, 01/05/2024, 14:58 [GMT+7]

Dân mạnh - biên giới vững

Thứ năm, 17/01/2013 - 16:17'
(BLC) - Hôm nay trên những chiếc xe máy mới, trong những ngôi nhà khang trang, hay bên những bữa cơm ấm cúng, bàn chè thư thái, người dân vẫn nhắc đến công của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ và nhất là đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã - thiếu tá Phạm Văn Hà (Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ).

Ở Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (trước đây là Đồn Nậm Xe, huyện Phong Thổ) thế trận lòng dân đang được củng cố vững vàng. Bây giờ nhân dân ở Sin Suối Hồ đã có cuộc sống ổn định về an ninh trật tự, phát triển kinh tế, nhạy bén về trí tuệ trong làm ăn và văn minh hơn trong cuộc sống. Sự đổi thay này có thể chưa bằng các xã khác nhưng nếu so với cách đây 3 - 4 năm thì đây quả làg một sự chuyển mình đáng khâm phục.

Trước đây, nhắc đến Sin Suối Hồ nhiều người hình dung ngay đến một địa bàn lạc hậu, tụt hậu và phức tạp về chính trị. Thế nhưng xuân này nếu ai có dịp trở lại nơi đây hẳn sẽ có những nhận định khác mà sự tiến bộ, tươi mới phải là gam mầu chủ đạo. Sin Suối Hồ từng là xã đặc biệt khó khăn và tình hình an ninh chính trị phức tạp. Nguyên nhân được xác định là sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền còn nhiều yếu kém. Khẳng định điều này (trong Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2012 của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh) Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Văn Hà cho biết: "Tình hình nội bộ cấp uỷ Đảng, chính quyền còn nhiều vấn đề không thống nhất, buông lỏng quản lý và thậm chí là mất đoàn kết. Một số cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật, làm việc tắc trách… chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Lề lối, phong cách làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức thiếu nhiệt tình, không có nề nếp, thậm chí quan liêu… dẫn tới mất lòng tin của nhân dân…".

Thiếu tá Phạm Văn Hà (giữa) triển khai nhiệm vụ tới các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy xã Sin Suối Hồ.

Đã "bắt đúng bệnh", Đồn Biên phòng Nậm Xe khẳng định phải vực dậy bộ máy chính trị của xã Sin Suối Hồ là nhiệm vụ cấp thiết và việc làm đầu tiên là phải thay đổi ngay từ bộ não chính trị - tổ chức Đảng. Thiếu tá Phạm Văn Hà nhận nhiệm vụ với tư cách là "liều thuốc đắng". Và quả thật, sự có mặt của tân Bí thư Đảng uỷ xã đúng là "đắng" với nhiều người, với cả căn bệnh trầm kha của bộ máy chính quyền ở đây bởi ngay sau đó hầu hết các tổ chức trong xã với 17 lượt cán bộ (kể cả các đồng chí trong cấp uỷ Đảng) được cơ cấu, kiện toàn lại. Xác định việc đầu tiên phải có sự lãnh đạo của Đảng ở tất cả các địa bàn, các lĩnh vực. Để sự lãnh đạo của Đảng ngày càng vươn xa, Đảng uỷ xã đã nhanh chóng thành lập thêm 2 chi bộ trực thuộc. Muốn tổ chức mạnh thì người đứng đầu phải tiến bộ nên thiếu tá Phạm Văn Hà mạnh dạn đề nghị Đảng uỷ xã bổ sung, thay thế 5 bí thư chi bộ; đồng thời xây dựng, thay thế 3 trưởng bản có năng lực, uy tín và vì dân hơn…

Bên cạnh đó, lề lối, tác phong làm việc ở xã cũng cần được xiết chặt, những cán bộ, đảng viên đi làm muộn, vô nguyên tắc, kỷ luật đều được "quan tâm" đúng mực. Hành động mạnh tay này của Bí thư Đảng uỷ xã thực sự không được lòng nhiều người nhưng đó là cách trị bệnh cần thiết và đã phát huy hiệu quả.

"Đầu xuôi đuôi lọt" câu nói ấy đã được kiểm chứng ở Sin Suối Hồ. Đảng uỷ xã thay đổi, bộ máy chính quyền thay đổi, các tổ chức cũng thay đổi theo hướng tích cực nên sức mạnh của bộ máy lãnh đạo đã tăng lên đáng kể. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu, rộng tới tất cả các tầng lớp nhân dân, nhất là trong phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Khi đã có đường lối, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội cùng vào cuộc để những tinh thần, ý tưởng của Đảng thấm vào từng suy nghĩ, tới từng thớ đất nơi đây để từ đó đất và người cùng dựng xây xã biên giới ngày một phát triển hơn.

"Tất nhiên vạn sự khởi đầu nan nhưng khi tư tưởng đã thông thì hành động của đảng viên cũng thay đổi. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau nên Sin Suối Hồ đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt" - thiếu tá Phạm Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ xã vui mừng cho biết.

Hôm nay Sin Suối Hồ đã chuyển mình. Điều này thể hiện rõ rệt qua các con số rất đáng mừng, đó là: cơ cấu giống lúa năng suất cao hàng năm luôn đạt từ 85 - 90%, trong 3 năm (từ 2010 - 2012) diện tích khai hoang ruộng nước và nương có bờ đạt gần 50ha. 390ha thảo quả phát triển tốt và đến nay đã có 250ha cho thu hoạch… Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng thay đổi đáng kể. Việc tuyên truyền đạo trái pháp luật, các tệ nạn ma tuý, trộm cắp vặt dường như không còn chỗ đứng ở Sin Suối Hồ. Nhìn lại những gì đã qua và đã làm được thiếu tá Phạm Văn Hà cười rất chiêm nghiệm: “Dân có mạnh thì biên cương mới hùng cường được!” - quả đúng vậy!

Với những thành tích trên, thiếu tá Phạm Văn Hà vừa được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2009 – 2012.

 

Khánh Kiên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...