Thứ hai, 29/04/2024, 23:36 [GMT+7]

Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp

Thứ ba, 31/10/2023 - 21:45'
(BLC) - Những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Trong đó, bà Nguyễn Thị Chinh - ở khu 5 (thị trấn Sìn Hồ) là một trong những điển hình như vậy.

Xuất thân từ gia đình thuần nông tại tỉnh Thái Bình. Năm 2008, bà Chinh cùng gia đình quyết định lên mảnh đất Sìn Hồ lập nghiệp. Mới đầu, bà chọn công việc tạp vụ để mưu sinh, đến năm 2010, tích góp được chút vốn bà mở nhà nghỉ và phục vụ thêm dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, mong muốn phát triển thêm về kinh tế gia đình, năm 2012 bà bắt đầu thuê thêm đất trồng rau sạch. Trong quá trình đầu tư để phát triển kinh tế, gia đình bà cũng gặp nhiều khó khăn như: thiếu vốn, kinh nghiệm, đầu ra cho sản phẩm...

Những lúc như thế, bà thấy nản chí muốn bỏ cuộc, nhưng với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó, cố gắng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực vươn lên làm giàu cùng với sự động viên, giúp đỡ của chị em phụ nữ trong chi hội, bà quyết định xây dựng mô hình nông sản hữu cơ vào năm 2020. Đến nay, mô hình của bà được mở rộng trên 5.000m2 với đầy đủ các loại rau phục vụ cho các nhà hàng và người dân trên địa bàn. Ngoài ra, bà con nuôi thêm lợn, vịt, ngan. Từ việc kinh doanh và phát triển mô hình trang trại tổng hợp đã đem về thu nhập bình quân hàng năm cho gia đình bà trên 500 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Chinh ở khu 5 (thị trấn Sìn Hồ) thường xuyên kiểm tra chất lượng rau trước khi thu hái.

Bà Chinh chia sẻ: “Gia đình tôi hiện đang áp dụng mô hình trang trại tổng hợp khá thành công. Chúng tôi nuôi kết hợp lợn, gà, vịt, cá và trồng một số loại cây hoa màu như: ngô, rau xanh... Phụ phẩm của chăn nuôi và trồng trọt được tái sử dụng để đảm bảo giảm chi phí và vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Hiện sản phẩm nông nghiệp của gia đình được người tiêu dùng địa phương ưa chuộng bởi chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Chúng tôi dự tính sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tạo thêm việc làm cho các hội viên còn khó khăn”.

Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, bà Chinh còn tạo điều kiện cho 8 chị em hội viên phụ nữ trong chi hội có cơ hội việc làm với mức thu nhập ổn định 6 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, bà cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, vận động chị em hội viên cùng nhau xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Ngoài ra, bản thân và gia đình bà luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của một người hội viên, rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang".

Chị Chẻo Xia Mẩy - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN)  thị trấn Sìn Hồ cho biết: “Hội LHPN thị trấn đã chú trọng giúp hội viên phụ nữ phát triển các mô hình kinh tế như: thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi lợn, gà, trồng rau sạch... Nhờ vậy, nhiều chị em đã có thu nhập ổn định, giúp cải thiện đời sống. Đặc biệt, mô hình trang trại tổng hợp do bà Nguyễn Thị Chinh làm chủ hiện đang phát triển khá mạnh. Đây là mô hình kinh tế tiêu biểu của phụ nữ địa phương. Thời gian tới, Hội sẽ nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và hạnh phúc”.

Với những kết quả đạt được bà Nguyễn Thị Chinh là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình để nhiều chị em phụ nữ học tập và làm theo về tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...