Thứ hai, 29/04/2024, 12:26 [GMT+7]

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Thứ năm, 09/06/2016 - 14:23'
(BLC) - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc, ông Vũ Ngọc Vin - Chi hội Cựu Chiến binh (CCB) bản Tiên Bình (thị trấn Tam Đường – huyện Tam Đường) không ngại khó, ngại khổ khai hoang đất sản xuất và trồng rừng, trung bình mỗi năm gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng.

Cùng ông Nguyễn Văn Quyến - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tam Đường, chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình ông Vin. Ông Vin phân trần: “Hàng ngày, cả gia đình vào lán để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, đất đai rộng lớn, làm kinh tế không khó, chỉ sợ không có sức và không có trí thôi”.

Ông Vin chăm sóc ao cá.

Từ năm 1990 - 1993, được địa phương giao quản lý 25ha rừng, ông Vin cùng gia đình tích cực trồng các loại cây thông, mỡ, keo. Hiện rừng cây chưa được khai thác nhưng năm 2015 gia đình ông đã được chi trả trên 10 triệu đồng dịch vụ môi trường rừng. Dưới tán rừng, ông làm chuồng nuôi gà tam hoàng, gà mía thả vườn với số lượng 200 con/lứa; đầu tư quy hoạch nuôi 10 - 20 con lợn thịt/lứa.

Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm cộng với yếu tố thời tiết, đàn vật nuôi của gia đình ông mắc dịch bệnh chết hàng loạt. Không nản chí, ông tìm đến học hỏi kinh nghiệm từ các hộ phát triển chăn nuôi khác trong vùng cũng như qua sách, báo, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của huyện. Cùng với đó, dọn dẹp, khử trùng khu chuồng nuôi và gom tiền mua con giống mới. Chăn nuôi thành công đã đem về cho gia đình ông nguồn thu đáng kể.

Từ số tiền để dành, ông Vin đầu tư đào ao nuôi thả cá, nuôi vịt, ngan phục vụ gia đình và bán ra thị trường. Song song với trồng rừng, phát triển chăn nuôi, vợ chồng ông tích cực vỡ đất, đào mương dẫn nước về ruộng. Phục vụ sản xuất hơn 1ha ruộng khai hoang, năm 2000, ông Vin mua trâu về chăn nuôi vừa phục vụ sức cày kéo vừa nuôi sinh sản. Đàn trâu của gia đình ông theo đó tăng lên, cao điểm có tới hàng chục con. Phần đất trống ven rừng ông trồng 2ha chè và cỏ voi làm thức ăn cho cá và gia súc. Thực hiện cơ giới hóa đồng ruộng, giảm chi phí lao động, gia đình ông đầu tư máy cày, bừa.

Nhận xét về CCB Vũ Ngọc Vin, ông Nguyễn Văn Quyến - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tam Đường cho biết: “Đồng chí Vin là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế của Hội CCB thị trấn Tam Đường. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông còn sẵn sàng chia sẻ về kinh nghiệm, giúp đỡ các hội viên, nông dân khác để cùng nhau thoát nghèo. Còn trong công tác Hội, ông năng nổ, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến việc xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh; vận động hội viên tham gia các phong trào xây dựng hội, xây dựng nông thôn mới. Với những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế, ông Vin xứng đáng là CCB gương mẫu điển hình của của địa phương”.

 

 

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...