Thứ hai, 29/04/2024, 07:28 [GMT+7]

Táo bạo làm giàu

Thứ ba, 14/06/2016 - 22:16'
(BLC) - Thực hiện Phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trên địa bàn huyện huyện Sìn Hồ đã xuất hiện nhiều gương hội viên phụ nữ dám nghĩ, dám làm vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Chinh (52 tuổi, khu 5, thị trấn Sìn Hồ) là một điển hình.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, gần 10 năm nay, gia đình chị Chinh lên lập nghiệp tại huyện Sìn Hồ. Ban đầu cuộc sống gia đình chị rất khó khăn, vất vả. Năm 2010 được coi là mốc thời gian quan trọng thay đổi cuộc sống gia đình chỉ, để bây giờ mỗi khi nhắc đến thành công của chị, người dân nơi đây không chỉ khen ngợi mà còn khẳng định chị là người mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Năm đó, kinh tế hầu như không có gì, nhưng chị lại quyết định thuyết phục gia đình vay mượn 300 triệu đồng đấu thầu khách sạn Thanh Bình. Từ nhà nông chuyển sang kinh doanh khách sạn là lĩnh vực quá mới lạ, đầy khó khăn. Trong khi đó, hệ thống khách sạn mới thầu lại xuống cấp nghiêm trọng, khách lưu trú ít, giá không ổn định…

Chị Chinh chăm sóc đàn lợn.

Trước khó khăn đó, chị Chinh tích cực tìm hiểu kiến thức kinh doanh, đầu tư xây dựng, nâng cấp khách sạn, đổi mới cung cách phục vụ. Với phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, khách sạn của chị thu hút khách về nghỉ ngày càng đông. Với 37 phòng nghỉ, đến nay khách sạn đạt doanh thu 500 triệu đồng/tháng.

Chị Chinh tâm sự: “Khi tôi đề xuất ý định đấu thầu khách sạn, người thân, bà con lối xóm đều can ngăn, vì cho rằng ở Sìn Hồ chưa phát triển, khách ít sẽ thua lỗ. Đến khi thấy tôi quyết tâm làm, gia đình đã động viên, chia sẻ nhiều nên cũng yên tâm hơn. Chính thức bắt tay vào làm cũng gặp nhiều thất bại lắm, nhưng tôi luôn nghĩ chẳng lẽ thất bại là mình bỏ cuộc. Thất bại ở đâu thì đứng dậy ở đấy, phải làm dần dần và kịp thời nắm bắt thời cơ”.

Hiện nay, mặc dù việc kinh doanh khách sạn đạt doanh thu cao, khá ổn định nhưng nhận thấy điều kiện đất đai ở địa phương rộng và màu mỡ, trong khi các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả giá cả đắt đỏ, chị đã thuê đất, đầu tư trang trại trồng rau sạch và chăn nuôi theo mô hình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm phục vụ khách đến nghỉ và cung cấp ra thị trường. Trên diện tích hơn 2ha, chị đầu tư trên 200 triệu trồng đa dạng các loại rau; xây dựng chuồng trại nuôi lợn thịt, gà, vịt, cá tầm. Trang trại thường xuyên nuôi trên 40 con lợn thịt, 100 con gà lấy trứng và vịt thương phẩm; thu hoạch trên 3 tạ cá tầm. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị Chinh thu lãi từ mô hình trang trại trên 250 triệu đồng, trên 800 triệu đồng từ kinh doanh dịch vụ khách sạn và ăn uống. Với mô hình kinh doanh khách sạn, làm trang trại, chị tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương với mức lương từ 4 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Anh Tẩn Tiến Bảo - Trưởng khu 5, thị trấn Sìn Hồ ghi nhận: “Chị Chinh là một người năng động và táo bạo trong kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế. Từ hai bàn tay trắng lúc mới lên nhưng đến nay kinh tế của gia đình chị rất khá. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để người dân trong khu đến tham quan, học tập”.

Phan Mạnh Chi - Đài PT-TH Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...