Chủ nhật, 28/04/2024, 01:35 [GMT+7]

"VTV - Bài hát tôi yêu" trở lại: Hiện đại và trẻ trung

Thứ ba, 16/02/2016 - 16:00'
Chương trình "VTV - Bài hát tôi yêu" năm 2015 bước vào vòng chung kết ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Thân. Câu chuyện âm nhạc được cập nhật xu hướng mới của thế giới nhưng vẫn giữ nét văn hóa Việt Nam, mang đến niềm vui cho khán giả truyền hình.

Tam ca Hồng Ngọc - Hồng Duyên - Bích Ngọc tham gia chương trình với MV “Phố cổ”.

"VTV - Bài hát tôi yêu" khởi đầu từ năm 2002 và là một trong những chương trình âm nhạc trên truyền hình "đời đầu" của Đài THVN. Định hướng của nhà sản xuất là tạo ra một sân chơi âm nhạc đậm chất Việt với những ca sĩ, ca khúc được khán giả yêu thích. Rất nhiều ca khúc được giới thiệu dưới cách thể hiện mới. Nhiều danh ca cũng nhiệt tình tham gia, cống hiến hết mình cho chương trình như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Mỹ Lệ, Kasim Hoàng Vũ… Từ chương trình, một lớp đạo diễn âm nhạc tài năng được công chúng biết đến như Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Quang Dũng, Minh Vy, Nguyễn Nam, Phạm Việt Thanh, Huỳnh Phúc Điền, Trần Cảnh Đôn… Tuy thế, sau nhiều năm lên sóng, chương trình chìm lắng và bị thay thế bởi truyền hình thực tế.

Có lẽ sự bùng nổ của MV (music video - khái niệm tương tự như video clip âm nhạc trước đây) với sự hỗ trợ của công nghệ và internet là yếu tố quan trọng dẫn đến sự trở lại của chương trình "VTV - Bài hát tôi yêu". Ở lần trở lại này, yêu cầu bắt kịp xu hướng, tư duy âm nhạc mới cùng việc đầu tư công nghệ và tính toán phạm vi phủ sóng không chỉ trên truyền hình của chương trình là rất cần thiết đối với ban tổ chức. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là yêu cầu chăm chút nội dung, nâng cao chất lượng chương trình, để có những bài hát hay, đủ sức hấp dẫn khán giả và giới chuyên môn, xứng là "Bài hát tôi yêu".

Đến nay, danh sách 26 ca khúc đã được công bố chính thức trên website của chương trình. Hầu hết ca sĩ tham gia "VTV - Bài hát tôi yêu" đều là "sản phẩm" của những cuộc thi ca hát trên truyền hình được tổ chức trước đây, nên có lợi thế nhất định khi đã có sự yêu quý của khán giả truyền hình. Cứng tuổi nhất trong số này có lẽ là ca sĩ Hoàng Hải - người sẽ thể hiện ca khúc "Mãi không rời xa" với phần nền MV được thực hiện giữa trời thu Hà Nội. Nhiều ca sĩ chọn ca khúc đã in dấu trong lòng khán giả nhưng đã được làm mới.

Quang Hào thể hiện "Mái đình làng biển", Lê Anh Dũng chọn "Xanh bạc mái đầu", Thành Lê ra mắt khán giả với "Đừng ví em là biển", Đào Tố Loan hát "Mong anh về", Bảo Yến trình bày "Họa mi hót trong mưa", tam ca Hồng Ngọc - Hồng Duyên - Bích Ngọc làm mới "Phố cổ" và với Huyền Trang là "Đêm ả đào"... "VTV - Bài hát tôi yêu" được coi là cuộc "đổ bộ" của dàn ca sĩ từng tham gia chương trình "Giọng hát Việt", gồm Đức Phúc với "Giấu mặt", Vũ Cát Tường với "Mơ", Vicky Nhung với "Nói đi mà", Bảo Uyên với "Soái ca", Bảo Anh với "Lần đầu", Tố Ny với "Nơi tận cùng nỗi đau"… Bên cạnh đó là những ca khúc vui nhộn về mùa xuân, như "Yếm thắm sắc xuân" do Hồng Duyên thể hiện, "Tết đoàn viên" do giọng ca nhí Thiện Nhân trình bày. Nhiều ca sĩ nói rằng họ đã chọn ca khúc một cách kỹ lưỡng, tiêu chí là hợp với thị hiếu khán giả, được hòa âm, phối khí theo phong cách hiện đại, trẻ trung… 

"VTV - Bài hát tôi yêu" có sự tham gia của những đạo diễn âm nhạc khá "hot" hiện nay như Lâm Vinh Hải, Gin Trần, Đỗ Khôi, Vũ Lâm, Khương Vũ, Giang Thanh…

Các bài hát đã được đưa lên trang web và kênh Youtube để khán giả xem và bình chọn, đồng thời liên tục được phát sóng trên các kênh truyền hình của VTV. Lễ trao giải "VTV - Bài hát tôi yêu" 2015 diễn ra vào tối ngày 20-2 tại Nhà hát Bến Thành (TP Hồ Chí Minh), dự kiến được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3. 

Theo Thụy Du/hanoimoi/07:16 Thứ Hai ngày 15/02/2016

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...