Thứ sáu, 26/04/2024, 13:53 [GMT+7]

Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ sáu, 18/09/2020 - 14:49'
Trở lại xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) những ngày này, chúng tôi cảm nhận nơi đây dường như đẹp hơn, thơ mộng hơn bởi những thửa ruộng bậc thang mềm mại, uốn lượn đang phủ một màu vàng óng. Hình ảnh bà con nông dân tất bật thu hoạch lúa mùa đang chín rộ càng làm cho bức tranh thiên nhiên thêm thi vị, hấp dẫn.

Dẫn chúng tôi đi thăm quan, anh Giàng A Tủa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thèn Sin cho biết: “Hội Nông dân xã có 8 chi hội với 618 hội viên. Những năm qua, Hội Nông dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Từ phong trào, giúp nông dân trong xã hăng hái lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, năm 2019 toàn xã có 47 hội viên được công nhận hộ SXKDG, trong đó SXKDG cấp tỉnh 4 hội viên, cấp huyện 8 hội viên, cấp cơ sở 35 hội viên”.

Cửa hàng bán phân bón của anh Nguyễn Văn Lai (Chi hội Nông dân bản Đông Phong, xã Thèn Sin).

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Thèn Sin tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình SXKDG trên địa bàn. Hội Nông dân xã vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng tiềm năng sẵn có về đất đai, lao động tại địa phương để phát triển kinh tế. Xã cũng vận động bà con đưa giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy vụ đông xuân và vụ mùa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa những giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao vào trồng tại địa phương như: mắc-ca, mít Thái Lan…
Hội Nông dân xã còn hướng dẫn người dân chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thường xuyên tổ chức cho hội viên nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi tại một số mô hình phát triển kinh tế ở các xã, huyện trong tỉnh, từ đó áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Từ phong trào nông dân SXKDG, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như các hội viên: Nguyễn Văn Lai, Lù Văn Kèn, Trần Huy Hiếu, Lò Văn Kẻo…
Đến thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên Nguyễn Văn Lai (Chi hội Nông dân bản Đông Phong) chúng tôi ấn tượng với cơ ngơi hàng tỷ đồng của 3 cửa hàng mua, bán nông sản; giống, vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật ngay tại trung tâm xã Thèn Sin. Được biết, năm 2012 anh bắt đầu khởi nghiệp thu mua, kinh doanh nông sản. Để tạo uy tín với người dân, anh giữ giá thu mua nông sản ổn định; do đó, người dân thường xuyên chở ngô, thóc đến tận cửa hàng anh để bán. Sau 3 năm thu mua nông sản, anh trả hết nợ và có vốn để mở rộng kinh doanh.
Anh Lai vui mừng chia sẻ: “Nhận thấy Thèn Sin là địa bàn có điều kiện thuận lợi để phát triển trồng trọt, mặt khác người dân muốn mua giống, thuốc bảo vệ thực vật phải ra trung tâm thành phố nên mất nhiều thời gian và công sức; vì vậy, tôi mở cửa hàng buôn bán giống, vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi năm, cửa hàng của gia đình tôi cung ứng cho bà con xã Thèn Sin và các xã lân cận hơn 200 tấn phân bón các loại, 2 tấn giống lúa và số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Tôi còn mở cơ sở đóng gạch bi, mỗi năm bán ra thị trường 20 vạn viên gạch bi; trồng 2ha cây mắc-ca, 0,8ha cây sa nhân, hơn 100 giò phong lan. Mỗi năm gia đình tôi thu lãi trên 200 triệu đồng. Nhiều năm liền tôi được công nhận là hội viên nông dân SXKDG cấp tỉnh”.
Hội viên Lù Văn Kèn (Chi hội Nông dân bản Lở Thàng 2) là một trong những hội viên nông dân SXKDG của xã. Ông là người đầu tiên của bản đưa giống lúa chất lượng cao về gieo trồng.
Ông Kèn tâm sự: “Những năm trước đây, các hộ dân trong bản chỉ trồng giống lúa địa phương năng suất thấp, nhiều gia đình đói nghèo, lạc hậu. Thấy hiệu quả kinh tế từ giống lúa chất lượng cao ở một số địa phương khác, tôi mạnh dạn mang giống lúa séng cù về trồng thử nghiệm. Sau khi gieo trồng, tôi thấy giống lúa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, cho hiệu quả kinh tế cao, tôi đã vận động người dân trong bản chuyển đổi từ giống lúa địa phương sang trồng lúa chất lượng cao. Hiện nay, bản Lở Thàng 2 gieo cấy 62ha lúa chất lượng cao, năng suất đạt 56 tạ/ha. Ngoài trồng lúa, gia đình tôi còn trồng hơn 1ha chè, 20 cây mắc-ca, 4.000m2 chanh leo, 2ha ngô, 7.000m2 cây ăn quả (mận, xoài Đài Loan), chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu nhập trên 100 triệu đồng. Với số tiền dành dụm được, năm nay gia đình tôi xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang”.
Phong trào nông dân thi đua SXKDG ở xã Thèn Sin ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp và thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia. Từ phong trào đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng Thèn Sin ngày càng giàu đẹp.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...