Thứ ba, 30/04/2024, 01:28 [GMT+7]

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ trồng rừng

Thứ hai, 15/04/2024 - 18:52'
Năm 2024, huyện Tam Đường được giao trồng mới 55ha rừng, trong đó 50ha rừng sản xuất cây gỗ lớn, 5ha chè cổ thụ. Hiện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) huyện tăng cường kiểm tra chất lượng cây giống; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành trồng rừng bảo đảm tiến độ.

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện giao chỉ tiêu trồng rừng cho từng xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai tới từng bản, chủ rừng trên địa bàn. Ban QLRPH huyện rà soát lại diện tích, quỹ đất dựa trên bản đồ quy hoạch phát triển quỹ đất của địa phương; tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch, dự toán, lựa chọn nhà thầu cung ứng cây giống và phương án trồng rừng đúng khung thời vụ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con đăng ký diện tích, cây giống và chuẩn bị các khâu (phát dọn thực bì, đào hố) sẵn sàng cho vụ trồng rừng mới bảo đảm hiệu quả cao. Đến nay, Ban QLRPH huyện đã rà soát, đo đạc thực tế được 42ha, đạt 76,3% so với kế hoạch tỉnh giao.
Những ngày cuối tháng 3, người dân xã Thèn Sin bước vào sản xuất ngô xuân hè và lúa mùa nên khá bận rộn nhưng bà con vẫn dành thời gian để chuẩn bị cho trồng rừng mới. Năm 2024, xã được huyện giao trồng mới 5ha cây quế nhưng nhân dân đăng ký trồng 7,13ha cây quế (tăng 2,13ha so với kế hoạch huyện giao). Ban QLRPH huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động bà con tham gia trồng rừng, chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách (công trồng, chăm sóc). Cán bộ kỹ thuật huyện hướng dẫn bà con tại thực địa giúp công tác trồng rừng trên địa bàn xã đạt hiệu quả.

Cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tam Đường kiểm tra chất lượng cây quế, sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Sin cho biết: “Năm nay, thời tiết thuận lợi cho bà con phát dọn thực bì, làm đất, sẵn sàng trồng rừng. Hiện, người dân đăng ký trồng rừng trùng vào thời điểm sản xuất vụ mùa nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ khảo sát, làm đất, đăng ký cây giống trồng rừng”.
Thời điểm này, nông dân xã Tả Lèng cũng đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, đăng ký, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đầu tháng 7 tiến hành trồng rừng. Năm nay, xã được giao chỉ tiêu trồng 5ha cây chè cổ thụ. Nhưng hiện bà con đăng ký trồng 13,53ha chè cổ thụ (tăng 8,53ha so với kế hoạch). Được biết, không phải người dân đăng ký diện tích là được trồng rừng ngay mà cán bộ huyện, xã phải đến thực địa rà soát, đo đạc quỹ đất, đánh dấu vào bản đồ quy hoạch phát triển quỹ đất trên địa bàn để tránh trồng rừng chồng chéo như trước đây. Hiện, diện tích cây chè cổ thụ trồng năm 2023 trở về trước đang sinh trưởng, phát triển tốt. Vì vậy, nhiều người dân trên địa bàn đăng ký trồng chè cổ thụ năm 2024 vượt so với kế hoạch huyện giao. Cán bộ huyện lựa chọn nhà cung ứng giống chè bảo đảm cho bà con trồng rừng đúng thời vụ.
Năm nay, huyện Tam Đường triển khai hỗ trợ trồng rừng sản xuất cây gỗ lớn theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025. Đối với trồng mới chè cổ thụ, huyện thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, tập thể, cá nhân tham gia dự án trồng rừng được hỗ trợ 100% giống. Mức hỗ trợ công trồng, chăm sóc đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 24 triệu đồng/ha; tổ hợp tác, nhóm hộ: 22 triệu đồng/ha; hộ gia đình, cá nhân: 20 triệu đồng/ha. Chi phí cho công tác khuyến lâm: 150 nghìn đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ trong 4 năm; hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng mới 400 nghìn đồng/ha. Đối với cây giống, Ban QLRPH huyện tham mưu cho UBND huyện mời thầu, chuẩn bị cung ứng trên 11 vạn cây giống gồm: giổi, quế, thông, chè, sẵn sàng cho mùa trồng rừng mới theo đúng kế hoạch. Dự kiến trong tháng 6, toàn huyện phấn đấu trồng 50% diện tích; diện tích còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 7.
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban QLRPH huyện Tam Đường cho biết: “Ban thực hiện công khai đấu thầu mua cây giống, tiến hành kiểm tra vườn ươm, chất lượng cây giống phải bảo đảm để sau khi trồng cây sinh trưởng, phát triển tốt. Khi cấp cây, cán bộ kỹ thuật xuống từng hộ hướng dẫn cách vận chuyển, trồng theo đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng”.
Với sự chủ động vào cuộc của người dân, tin rằng, mùa trồng rừng năm nay huyện Tam Đường sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch, góp phần nhân thêm màu xanh cho những cánh rừng.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...