Thứ ba, 07/05/2024, 00:20 [GMT+7]

Đổi thay diện mạo nông thôn miền núi

Thứ tư, 09/10/2013 - 14:58'
(BLC) – Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ - TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, thị xã Lai Châu đã khơi dậy được sự đồng thuận, sức mạnh của toàn xã hội để xây dựng nông thôn phát triển về nhiều mặt.

Con đường vươn lên, thoát khỏi đói nghèo, hướng đến làm giàu của người nông dân thị xã những ngày đầu mới chia tách, thành lập đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. “Đi lên” từ điểm xuất phát thấp, trình độ canh tác còn lạc hậu, nông dân chưa biết khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển nông nghiệp nông thôn… Ấy vậy mà hôm nay, ấm no, sung túc đang dần hiện hữu trong từng nếp nhà của người nông dân thị xã. Sự đổi thay thay ấy được khắc họa rõ nét nhất kể từ khi Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Nhằm phát huy nội lực trong dân, thị xã đã huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn, nâng cao năng lực hoạt động của các HTX nông nghiệp; xây dựng đội ngũ nông dân có trình độ sản xuất cao... Cùng với đó, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh, chuyên canh; hoàn thiện thiết chế văn hóa ở nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, bản, khu dân cư văn hóa, thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục, y tế…

Lần đầu tiên, thị xã Lai Châu triển khai đưa cây ngô đông xuống trồng trên chân ruộng 2 vụ tại xã San Thàng góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Trong ảnh: Nông dân xã San Thàng, thị xã Lai Châu làm đất trồng ngô vụ đông.

Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã đã ban hành nhiều chủ trương về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vận động bà con nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, cơ bản loại bỏ giống lúa dài ngày, mở rộng diện tích lúa gieo thẳng, gieo sạ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Về sản xuất cây màu, cây vụ thu - đông, khuyến khích nhân dân đưa giống cây có hiệu quả kinh tế cao vào gieo trồng như: ngô nếp, khoai lang trồng trên chân ruộng 1 – 2 vụ; hình thành vùng chuyên sản xuất hoa, chè, rau, lúa… đảm bảo mục tiêu đạt từ 70 – 100 triệu đồng/ha/năm.

Chia sẻ niềm vui của gia đình trong sản xuất nông nghiệp những năm qua, chị Nguyễn Thị Tươi (tổ 10, phường Tân Phong) cho biết, nếu như trước đây gia đình tôi sống chật vật vì việc trồng màu không thuận lợi, giá cả bấp bênh thì nay từ vườn hoa cúc, lan, hồng rộng 5.000m2 cho thu nhập gần 80 triệu đồng/vụ… đã giúp gia đình tôi có cuộc sống khá giả hơn trước rất nhiều”.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, các cấp, các ngành và các địa phương trong thị xã phát động nhiều phong trào thi đua góp phần đổi thay diện mạo nông thôn như: toàn dân chung tay hiến đất, mở đường, xây dựng đường làng ngõ bản xanh sạch đẹp; xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài; gia đình văn hóa, vệ sinh ngõ bản, khu dân cư sạch sẽ… Các phong trào này có sức lan tỏa lớn, tạo được nhiều nguồn lực về vật chất và tinh thần đầu tư vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt đã tạo được khí thế trong nhân dân tích cực tham gia xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn: hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa…

Tính từ năm 2006 đến hết năm 2012, cùng với sự đóng góp của nhân dân, thị xã Lai Châu đã thi công và đưa vào sử dụng gần 60km trên tổng số 65,06km đường giao thông nông thôn (đạt hơn 90%). Hệ thống điện được đầu tư nâng cấp khá hiện đại, thị xã đã hoàn thành đưa vào sử dụng 18 công trình điện với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng; quản lý vận hành 75,822km đường dây trung thế, 116,73km đường dây hạ thế với 90 trạm biến áp có công suất 20,951(kVA)… đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ - TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, bộ mặt nông thôn miền núi của thị xã đã có bước phát triển khá toàn diện. Tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 50%, công nghiệp - xây dựng: 44%, nông - lâm - nghiệp - thủy sản: 6%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 22% (tăng gần 2 lần so với năm 2005); thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm (tăng hơn 4 lần so với năm 2005). Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã đến hết năm 2012 giảm xuống còn 2,63%. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã.

Nhân dân xã San Thàng, thị xã Lai Châu tích cực tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn.

Những đổi thay của vùng nông thôn thị xã hôm nay là kết quả thực sự đáng mừng, minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của một Nghị quyết. Đó cũng chính là tiền đề vững chắc để thị xã xây dựng đội ngũ nông dân có trình độ sản xuất cao và đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trước mắt và lâu dài…

Thiên Lý

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...