Thứ hai, 06/05/2024, 17:33 [GMT+7]

Nông dân Tam Đường chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 03/09/2013 - 14:37'
(BLC) - Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), ở huyện Tam Đường giờ đây đã trở thành phong trào rộng khắp trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với mỗi hội viên nông dân đã nâng cao ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình là chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, Hội Nông dân (HND) huyện Tam Đường có 14 cơ sở hội, 155 chi hội và 9.804 hội viên. Xác định đây chính là lực lượng nòng cốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là chủ thể trong XDNTM, những năm qua các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã năng động, linh hoạt phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh donah giỏi, đoàn kết giúp nhau XĐGN và làm giàu chính đáng” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới 100% cán bộ, hội viên trong toàn Hội.

Nhời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giờ đây chè đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở huyện Tam Đường nói chung và xã Bản Giang nói riêng. Trong ảnh: Nông dân xã Bản Giang đang thu hái chè.

Hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua đó, hội viên nông dân trong huyện đã tích cực tham gia XDNTM bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: Tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, thủy lợi... Tính từ đầu năm 2012 đến nay, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp HND trong huyện đã vận động hội viên nông dân đóng góp được trên 8,6 tỷ đồng, 3.535 ngày công lao động để thực hiện bê tông hóa 38km đường giao thông nông thôn ở các xã Nùng Nàng, Bản Giang, Khun Há, Bản Hon, Giang Ma, Hồ Thầu, Bình Lư, Bản Bo… Huy động hàng nghìn ngày công lao động nạo vét trên 1.000m3 đất, đá trên các tuyến mương nội đồng, tham gia sửa chữa hàng chục điểm trường lớp học...

Ông Phan Văn Sân - Chủ tịch HND xã Bình Lư nói: “Là một xã điểm về XDNTM, HND xã Bình Lư đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động hội viên tham gia XDNTM, đến thời điểm này xã Bình Lư đã đạt được 13 tiêu chí, đạt được kết quả trên là có sự đóng góp rất lớn về vật chất và công sức của các hội viên nông dân...”

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo của Hội là yếu tố quan trọng trong XDNTM, vì vậy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” luôn được các cấp hội quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu. Phong trào đã tạo động lực cho nông dân phát huy tinh thần tự lực tự cường, tận dụng tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động; thay đổi nếp nghĩ, cách làm và thói quen trông chờ ỷ lại, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô vừa và nhỏ gắn với thị trường tiêu thụ…

Từ phong trào này đã giúp hàng chục ngàn hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều hội viên có thu nhập cao như mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của hội viên Hàng A Khái bản Chu Va 8, xã Sơn Bình; Vũ Viết Khoa đội 4, xã Hồ Thầu với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm... Kết quả năm 2012 có 604 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp (tăng 43 hộ so với năm 2011), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 45,78% (năm 2011) xuống còn 28,6% (năm 2012).

Ông Mạch Thọ Quyết – Phó Chủ tịch HND huyện Tam Đường cho biết “Phong trào SXKDG đã làm thay đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp một cách cơ bản, phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đã thành công trên chính mảnh đất quê hương của mình, làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân”.

Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội vận động hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, xây dựng bản, làng văn hóa; hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tham gia câu lạc bộ không sinh con thứ ba và giữ gìn an ninh trât tự trên địa bàn... tổ chức nhiều cuộc thi có ý nghĩa như: “Nhà nông đua tài”, giải bóng chuyền, cầu lông “Công-Nông-Binh”... tạo sân chơi bổ ích thu hút đông đảo nông dân tham gia. Mở ra sự giao lưu rộng rãi giữa các xã, các bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết dân tộc.

Ông Mạch Thọ Quyết – Phó Chủ tịch HND huyện cho biết thêm: “Trong thời gian qua, hội viên nông dân là lực lượng nòng cốt, đóng góp tích cực vào công cuộc XDNTM, hiện nay huyện Tam Đường đã có 2 xã đạt được 13 tiêu chí, 4 xã đạt từ 8-10 tiêu chí…”

 Trong thời gian tới, HND huyện Tam Đường tiếp tục tuyên truyền, động viên, khích lệ, tạo không khí thi đua phấn khởi đoàn kết đến toàn thể hội viên của Hội cùng đóng góp sức người, sức của cho XDNTM.

Trọng Hoản: Đài TT-TH Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...