Thứ ba, 30/04/2024, 09:35 [GMT+7]

Làm giàu với nông nghiệp công nghệ cao

Thứ hai, 31/07/2023 - 11:33'
Sau thời gian học tập, làm việc tại các nước có nền nông nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, anh Nguyễn Văn Võ, 35 tuổi, quyết định trở về quê hương Cao Bằng lập nghiệp. Với kiến thức học hỏi được, anh đã đưa mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn, góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của nông dân trong tỉnh.


v

Anh Nguyễn Văn Võ trong nhà lưới áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, trồng các loại dưa chất lượng cao.

ANH Nguyễn Văn Võ sinh ra và lớn lên ở tỉnh Yên Bái, lấy vợ người Cao Bằng. Gia đình anh hiện sinh sống tại xóm Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Võ đã có cơ hội được sang hai nước có nền nông nghiệp phát triển là Israel và Mỹ thực tập, làm việc trong bốn năm. Cũng trong thời gian đó, anh đã theo học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên. Năm 2017, sau khi kết thúc thời gian làm việc tại Mỹ, anh quyết định về nước, bỏ qua lời mời chào ở lại làm việc với mức lương gần 3.000 USD/tháng.

Năm 2018, anh nhận công tác tại Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng. Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, anh Võ vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa quan tâm đầu tư, phát triển, áp dụng mô hình canh tác hiện đại tại Cao Bằng. Nhận thấy nguồn tre, trúc tại địa phương rất dồi dào, anh quyết định đầu tư 100 triệu đồng dựng 1.000m2 nhà lưới bằng cây tre, với công nghệ tưới nhỏ giọt hiện đại để phát triển trồng trọt.

Điều thú vị, nếu làm nhà lưới bằng khung sắt, thép, anh Võ sẽ phải cần khoảng 230 đến 250 triệu đồng cho cùng một diện tích như trên. Đến nay, quyết định "thử nghiệm" của anh đã được thực tế kiểm chứng, nhà lưới được dựng bằng cây tre vẫn đứng vững và tạo cơ sở để giúp anh mở rộng đầu tư thêm được 2.000m2 nhà lưới bằng khung sắt, thép. Theo anh Võ, trồng trọt trong nhà lưới có ưu điểm là hạn chế và phòng chống được sâu bệnh, không phụ thuộc yếu tố mùa vụ, thuận tiện thâm canh, chăm sóc cây trồng. Đồng thời, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giúp điều chỉnh được lượng nước cần cho sinh trưởng của cây, cho năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn, giúp giảm công lao động.


Sau một thời gian công tác tại Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng, cuối năm 2022, anh Võ đã quyết định nghỉ việc để tập trung phát triển trồng trọt và kinh doanh của gia đình. Gia đình anh hiện sở hữu 3.000m2 nhà lưới áp dụng công nghệ cao, trồng các loại dưa và rau màu hữu cơ ở xóm Nam Phong, doanh thu khoảng 300 triệu đồng/năm. Anh thành lập và làm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nam Phong, giúp tạo việc làm cho 14 lao động thường xuyên và thời vụ tại địa phương. Cửa hàng chuyên cung cấp nông sản sạch của Hợp tác xã ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng có lượng tiêu thụ sản phẩm ổn định, doanh thu khoảng 100 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hợp tác xã còn liên kết phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm quả ớt cho hàng trăm hộ nông dân ở hai huyện Hòa An và Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh Võ còn hỗ trợ, tư vấn cho năm hộ gia đình ở huyện Hà Quảng xây dựng 6.000m2 nhà lưới để phát triển trồng trọt.

Nói về hướng phát triển tới đây, anh Võ hào hứng chia sẻ, Hợp tác xã sẽ tiếp tục hợp tác liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, mở rộng diện tích trồng ớt với nông dân. Không dừng ở đó, anh Võ còn dự tính mở rộng liên kết sản xuất phát triển trồng dược liệu dưới tán rừng, rồi tìm cơ hội xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng dược liệu sang thị trường Trung Quốc. Những bước đi vững chắc này sẽ góp phần nâng cao thu nhập, giúp hàng trăm hộ nông dân có cơ hội thoát nghèo, tiến tới làm giàu trên mảnh đất biên cương.

Cập nhập Thứ sáu, ngày 14/07/2023 - 17:50/Bài và ảnh: MINH TUẤN/https://nhandan.vn/

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...