Thứ ba, 30/04/2024, 07:10 [GMT+7]

Nỗ lực đưa nước sạch về vùng cao

Thứ hai, 04/09/2023 - 15:59'
Tỉnh miền núi Ðiện Biên là nơi thượng nguồn của nhiều con sông nhưng còn nhiều bản, xã ở các huyện vùng cao, như: Tủa Chùa, Ðiện Biên Ðông, Mường Nhé… thiếu trầm trọng nước sinh hoạt.

Công nhân Công ty cổ phần Cấp nước Ðiện Biên thi công đường ống dẫn nước phục vụ người dân huyện Mường Chà.

Công nhân Công ty cổ phần Cấp nước Ðiện Biên thi công đường ống dẫn nước phục vụ người dân huyện Mường Chà.

Mấy năm gần đây, các cấp, các ngành và các huyện trong tỉnh đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư các công trình, dự án đưa nước sạch về vùng cao, do vậy toàn tỉnh hiện đã có 62/115 xã đạt tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nước sạch sinh hoạt, hiện Công ty cổ phần Cấp nước Ðiện Biên quản lý, vận hành 12 công trình. Trong đó, có 9 nhà máy nước đặt tại thành phố Ðiện Biên Phủ và các huyện, thị xã. Riêng huyện Ðiện Biên không có nhà máy nước vì nhà máy nước thành phố bảo đảm công suất cấp cho cả khu vực thành phố và trung tâm huyện Ðiện Biên. Ngoài 9 nhà máy, từ năm 2021, công ty được giao quản lý thêm ba công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại các xã: Noong Luống, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Luông.

Ðể bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, Công ty cổ phần Cấp nước Ðiện Biên luôn quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình trọng điểm, cần thiết; khẩn trương khắc phục các sự cố bung, bục nước. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Nguyễn Lệ Quế cho biết: Năm 2021 hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty khó khăn hơn các năm do ảnh hưởng dịch Covid-19, song Ban Giám đốc vẫn quyết định cân đối, dành nguồn đầu tư nâng cấp cải tạo và lắp đặt thêm đường ống cấp nước mạng cấp II, cấp III đưa nước phục vụ người dân bản Na Lanh (phường Thanh Trường); lắp đặt bơm tăng áp cấp nước cho các xã: Sam Mứn, Pom Lót, Thanh Hưng, Thanh Luông và khu vực trung tâm huyện lỵ Ðiện Biên (huyện Ðiện Biên). Tại nhà máy nước trên địa bàn các huyện biên giới, vùng cao: Mường Nhé, Nậm Pồ, Ðiện Biên Ðông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay…, công ty cũng đã đầu tư lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước đầu vào, đầu ra bảo đảm chất lượng nước an toàn cho người dân.

Cũng là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện các công trình xây dựng cấp nước sinh hoạt cho các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Ðiện Biên, từ nguồn vốn vay WB, những năm qua Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Ðiện Biên luôn nỗ lực từ khâu khảo sát, tham vấn ý kiến người dân, chính quyền địa phương để sao cho mỗi công trình được xây dựng đều đáp ứng nguyện vọng, phục vụ tốt nhất cộng đồng.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Ðiện Biên cho biết: Trong 4 năm (2019, 2020, 2021 và 2022), Ban đã hoàn thành 22 dự án cấp nước cho cộng đồng dân cư ở các huyện: Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Tuần Giáo… Dù địa bàn triển khai các dự án hết sức khó khăn, xa trung tâm huyện nhưng với mong muốn đem nguồn nước hợp vệ sinh đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp người dân vơi bớt khó khăn do thiếu nước trong sản xuất, đời sống, Ban đã tính toán hết sức căn cơ, sao cho mỗi công trình hoàn thành đều đem lại hiệu quả nhất, phát huy đến mức cao nhất công suất để phục vụ người dân. Do đó, mỗi công trình do Ban thực hiện đều đạt công suất, hiệu quả cao. "Thay cho mục tiêu bảo đảm cấp nước cho 12 nghìn đầu mối với khoảng 54 nghìn người sử dụng thì 22 công trình khi hoàn thành đã cấp nước cho gần 20 nghìn đầu mối với gần 100 nghìn người thụ hưởng, đạt 130% kế hoạch, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết thêm.


Ðánh giá kết quả đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sạch, nước sinh hoạt đạt chuẩn trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lò Văn Tiến cho rằng: Với điều kiện đặc thù là tỉnh miền núi khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số lại sống phân tán, tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp... cho nên mục tiêu đưa nước sinh hoạt về vùng sâu, vùng xa phục vụ người dân luôn được cấp ủy, chính quyền và các ngành đặc biệt quan tâm. Từng bước hoàn thành mục tiêu cấp nước sinh hoạt về các địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành: Kế hoạch-đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Cấp nước Ðiện Biên và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên rà soát nhu cầu, cân đối nguồn ưu tiên kinh phí đầu tư xây mới, sửa chữa các công trình cấp nước cho người dân. Cùng với đó, các ngành và các địa phương phải chủ động lồng ghép nguồn từ các chương trình, dự án khác đầu tư xây dựng thêm công trình cấp nước sinh hoạt, nước sạch đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; coi đây là điều kiện cơ bản trong thực hiện tiêu chí nước sạch thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán trong sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã có gần 1.100 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, cấp nước sạch cho 99,6% dân số khu vực thành thị và cấp nước hợp vệ sinh cho 84,92% dân số khu vực nông thôn; toàn tỉnh có 62/115 xã đạt tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt vệ sinh. So với năm 2015, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đã tăng 9,59% (năm 2015 mới đạt 75,33%). Các hộ dân khu vực nông thôn sử dụng hệ thống cấp nước quy mô hộ gia đình thường xuyên được cán bộ chuyên trách ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng nước đúng cách để bảo đảm sức khỏe, hiệu quả sản xuất.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có 100% dân số khu vực thành thị được sử dụng nước sạch sinh hoạt và 85% dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phải cụ thể mục tiêu cấp nước thành tiêu chí trong nghị quyết đảng bộ từng cấp, từng ngành. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân 10 huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục coi trọng mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng để đến năm 2025, tỷ lệ che phủ của Ðiện Biên đạt 45,5%. Giữ rừng cũng đồng thời là mục tiêu bảo vệ môi trường sống trong lành và giữ nước nguồn bảo đảm cấp nước hiệu quả các công trình đã, đang được đầu tư.

Theo nhandan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...