Thứ sáu, 03/05/2024, 21:39 [GMT+7]

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ năm, 29/08/2019 - 07:43'
(BLC) - Xã Hồng Thu từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự, trị an của huyện Sìn Hồ. An ninh không đảm bảo, Nhân dân khó yên tâm lao động sản xuất. Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an xã Hồng Thu tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật tại bản Nà Kế.

Công an xã Hồng Thu phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại bản Nà Kế.

Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của dân bản, đối tượng trộm cắp hoành hành, gây mất an ninh trật tự (ANTT) trong địa bàn dân cư. Còn tình trạng một số phụ nữ cả tin vượt biên trái phép, lấy chồng bên kia biên giới; thanh niên lêu lổng, nghiện ma túy, gây rối trật tự công cộng. Thiết lập lại trật tự là nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền xã Hồng Thu chú trọng.

Ông Giàng A Khua – Chủ tịch UBND xã cho biết: Chính quyền xã đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý mô hình tự quản về ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.  Hàng năm, tổ chức cho doanh nghiệp, cơ quan và nhà trường đóng trên địa bàn đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai xây dựng mô hình, điển hình bảo vệ ANTQ; tổ chức họp bản tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật tới bà con.

Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên trong công tác đảm bảo ANTT. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và các bản xây dựng mô hình điểm; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn ANTT. Đến thời điểm hiện tại, xã Hồng Thu đã xây dựng được một số dòng họ tự quản về ANTT như: dòng họ Thào ở bản Trung Sung A và họ Liều ở bản Phong Ngảo.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở. Lực lượng chức năng triển khai đồng loạt biện pháp nghiệp vụ, nhờ đó, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hồng Thu thêm thắt chặt. Dân bản không chỉ nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy ước, hương ước về đảm bảo an ninh nông thôn còn phối hợp cùng lực lượng chức năng vận động thu hồi hơn 50 khẩu súng kíp, súng cồn, vũ khí tự tạo và cung cấp 26 tin báo tố giác tội phạm.

Thông qua các nguồn tin, Công an xã cùng Công an huyện và các lực lượng chức năng kịp thời xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn. Điển hình như vụ việc đối tượng Phàn A Phừ (bản Nà Kế 2) lấy trộm trâu của ông Thào A Khứ (bản Phìn Thang). Qua nguồn tin của quần chúng cung cấp, Công an xã đã phối hợp phá thành công vụ án trong thời gian ngắn, bắt giữ đối tượng và tịch thu tang vật. Góp phần răn đe các đối tượng manh động, liều mình phạm pháp. Trong thời gian vừa qua, Công an xã giải quyết dứt điểm nhiều vụ gây rối, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cũng từ nguồn tin Nhân dân cung cấp, giúp chính quyền địa phương tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuân tranh chấp đất đai, nước sản xuất trong quần chúng. Điển hình là vụ tranh chấp nguồn nước giữa ông Thào A Phìn (bản Chung Sung A) và Phàng A Khua (bản Nà Kế 3), nhờ được hòa giải kịp thời nên tránh những hậu quá đáng tiếc.

Đảm bảo ANTT trên địa bàn, cùng với phát huy vai trò của cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt và sức mạnh từ quần chúng, thời gian qua, Hồng Thu thực hiện hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. Theo anh Giàng A Súa – Công an xã Hồng Thu, hiện trên địa bàn xã có 4 đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, được cộng đồng đón nhận. Đây là những đối tượng cộm cán, từng một thời gây bức xúc trong dư luận đã bị bắt và chấp hành xong án phạt tù, nay đã hoàn lương, tham gia tích cực với chính quyền, lực lượng công an đấu tranh, tố giác tội phạm.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, bình yên đã trở lại Hồng Thu. Qua đó cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Điều này cũng khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng chức năng, Công an xã trong nỗ lực bảo vệ ANTT địa bàn.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...