Thứ sáu, 03/05/2024, 20:34 [GMT+7]

Biên giới bình yên, nội biên vững chắc

Thứ năm, 20/02/2014 - 08:22'
(BLC) - 25 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện Phong Thổ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày biên phòng toàn dân”.

Nhiệm vụ bảo vệ biên giới được huyện triển khai toàn diện ở 13 xã biên giới đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, cấp, các ngành và sự tham gia đông đảo của nhân dân. Huyện có những chủ trương, chính sách, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới như: đường giao thông, trường học, trạm xá, thủy lợi… Nhờ vậy, bộ mặt xã hội khu vực biên giới có nhiều thay đổi, nông thôn vùng biên giới và kinh tế - xã hội phát triển. 13 xã biên giới có đường ôtô đến trung tâm xã, xây dựng hàng trăm kilômét đường giao thông liên xã, bản; 85% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh và 95% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 98%.

CBCS Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 1998 đến nay, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Phong Thổ đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện vận động hàng vạn lượt học sinh đến trường. Ông Hoàng Ngọc - Bí thư Huyện ủy khẳng định: “Là lực lượng luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân 13 xã biên giới, ngoài nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và thực hiện các mặt công tác khác, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) BĐBP có vai trò rất lớn trong phối hợp với ngành giáo dục, góp phần làm tốt công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Qua các lớp xóa mù do BĐBP tổ chức, giúp nhiều người mù chữ biết đọc, biết viết. Công tác vận động nhân dân cho con em trong độ tuổi đi học đến trường cũng được BĐBP thực hiện hiệu quả”. Phong trào quân, dân y kết hợp được thực hiện hiệu quả, đã có hàng ngàn lượt người dân được khám và chữa bệnh.

Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, bảo vệ an ninh trật tự, bản làng biên giới cùng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các đồn biên phòng đã giúp quản lý, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới. Các hoạt động tự quản an ninh trật tự trên địa bàn đã được tổ chức ở 100% bản của 13 xã biên giới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả như: “Biên giới bình yên, nội biên vững chắc”, “Đoạn biên giới do thanh niên tự quản”; mô hình Hợp tác xã Đoàn Kết bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho; trại nuôi cá hồi, cá tầm Bắc Âu Pa Vây Sử…

Từ sự gắn bó mật thiết giữa BĐBP và người dân nơi biên giới, quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho BĐBP và các lực lượng chức năng 1.470 nguồn tin phục vụ cho công tác đấu tranh với các loại tội phạm góp phần vào việc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Các đồn đã chủ trì phối hợp với công an, xã đội các xã biên giới tổ chức 1.123 đợt có 8.072 lượt người tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý 222 vụ người dân Trung Quốc vượt biên sang đất Việt Nam săn bắt, khai thác trộm lâm thổ sản. Cùng với củng cố phong trào bảo vệ biên giới, các lực lượng đã phối hợp phát hiện đấu tranh 683 vụ với 7.521 đối tượng chủ yếu là buôn lậu, gian lận thương mại vi phạm quy chế biên giới.

Qua 25 năm thực hiện các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ngành, đoàn thể trong huyện đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi lớn về bộ mặt nông thôn, đời sống được nâng lên, nhân dân thêm quyết tâm bám đất giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo trật tự an ninh khu vực biên giới. Đến nay đã có 46 bản thuộc các xã biên giới được công nhận đạt tiêu chuẩn “Bản văn hóa”, 6.733 hộ đạt “Gia đình văn hóa”; nhiều hộ gia đình có thu nhập bình quân từ 40 - 60 triệu đồng/năm.

Những việc làm của BĐBP đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân biên giới huyện Phong Thổ, góp phần nâng cao trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...