Thứ sáu, 17/05/2024, 11:23 [GMT+7]

Nhả “bùa yêu” lừa gái bản bán ra nước ngoài

Thứ tư, 12/10/2011 - 16:26'
Những gã thanh niên trẻ buông lời giả vờ yêu, hứa hẹn trăm điều… để lừa phỉnh nhiều chị em nơi thôn bản vùng cao Cao Bằng đi theo rồi bán qua bên kia biên giới làm gái mại dâm. Đây thực sự là vấn đề "nóng" cần sự nhập cuộc từ các ngành, các cấp có liên quan ở địa phương để ngăn chặn. 

Tin "người yêu"… mất đời con gái

Trở lại khu vực phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) vào những ngày này, khi nhắc đến vụ việc có liên quan đến em B.K.D., 18 tuổi, học sinh một trường trung cấp chuyên ngành công thương, nhiều người thân trong gia đình D. vẫn chưa hết bàng hoàng. Chẳng là trước đó, B.K.D. cùng cô bạn thân của mình là L.T.H., 21 tuổi, trú tại xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) đã bị một đối tượng tên là Huy người Hải Dương rủ đi chơi ở cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh rồi sau đó bán sang bên kia biên giới. Điều đáng nói, đối tượng tên Huy kia chính là người mà H tin tưởng yêu thương. Trong quãng thời gian gần H., đối tượng Huy không ngớt lời thề non hẹn biển, nào là "anh sẽ cưới em làm vợ", nào là "chúng ta là của nhau mãi"…

Trong lúc tiếp nhận thông tin trên, Công an thị xã Cao Bằng cũng nhận được đơn trình báo của chị N.T.H.A., 21 tuổi, huyện Hòa An, Cao Bằng về việc trước đó đã bị một đối tượng tên là Huy lừa tình, bán sang bên kia biên giới làm gái mại dâm. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Cao Bằng nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc, xác lập kế hoạch đấu tranh phá án. Kết quả, đơn vị đã phát hiện một nhóm đối tượng chuyên nhả "bùa yêu", lừa gái bản đưa sang bên kia biên giới bán làm gái mại dâm. D., H., A. chính là các nạn nhân của nhóm đối tượng này.

Đối tượng Huy có tên thật là Hoàng Văn Duy, 21 tuổi, nhà ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Qua quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời bắt giữ 2 đối tượng gồm Lãnh Thị Hiện, 22 tuổi, ở phường Ngọc Xuân và Vương Ngọc Thành, 21 tuổi, ở phường Hưng Đạo đều ở thị xã Cao Bằng. Còn đối tượng Hoàng Văn Duy ngay sau đó đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã.

Thượng tá Hoàng Quang Thức - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi chơi hội tại khu vực xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), cháu B.T.H., trú tại xã Hưng Đạo đi nhờ xe của một người đàn ông bề ngoài bảnh bao, giọng nói thì "ngọt như mía" về nhà. Khi lên xe, những tưởng thời gian về nhà sẽ được rút ngắn, thế nhưng, vừa mở cửa xe, H. đã bị một số người kéo lên xe và phóng đi mất…

Đối tượng trong một vụ mua bán người tại cơ quan điều tra.

Tỉnh táo để tránh… sập bẫy

Theo đánh giá của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Cao Bằng thì Cao Bằng là một tỉnh miền núi, có 9 huyện có đường biên chạy qua. Tuyến biên giới dài hơn 330km, địa hình rừng núi hiểm trở, hệ thống đường tiểu ngạch, dân sinh chằng chịt, một bộ phận dân trí còn hạn chế… Chính vì vậy, trong những năm qua, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh mặc dù đã được kiềm chế song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Cao Bằng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người, trong đó vừa là địa bàn mà các đối tượng chuyên nhả "bùa yêu" lừa gái bản tập trung hoạt động, vừa là địa bàn trung chuyển, móc nối giữa các đường dây tội phạm mua bán người từ các địa phương khác lên đây và đưa sang bên kia biên giới để bán. Số đối tượng hoạt động theo kiểu trung chuyển thường là người dưới xuôi.

Cách đây không lâu, Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa (Cao Bằng) tiếp nhận chị Trần T.T., 19 tuổi trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) do phía Trung Quốc trao trả. Ngay sau đó, chị T. đã làm đơn đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng vào cuộc. Kết quả, qua một thời gian xác minh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy khi Thúy đang từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam về hành vi mua bán người.

Điều tra ban đầu cho thấy, trước đó Thúy có gọi điện thoại đến Trung tâm H.T., trụ sở ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đặt vấn đề ký hợp đồng lao động với chị Trần T.T. Đúng hẹn, chị T. mang hợp đồng đến gặp Thúy. Tại đây, Thúy rủ chị T. lên khu vực biên giới để lấy hàng về nội địa bán. Tin lời, chị T. đi theo. Thế nhưng, lúc đặt chân lên khu vực giáp biên cũng là lúc mà chị T. bị Thúy lừa bán sang bên kia biên giới làm gái mại dâm…

Vì sao tội phạm mua bán người vẫn còn "đất" sống? Qua trao đổi với Thượng tá Hoàng Quang Thức, chúng tôi được biết, nạn nhân đa phần là người nhẹ dạ cả tin. Chỉ với những lời tán tỉnh, vẽ ra vô số viễn cảnh "ăn sung mặc sướng" … nhiều cô gái nhanh chóng sập bẫy lừa của tội phạm mua bán người.

Đáng chú ý, qua các vụ án mà đơn vị khám phá, phát hiện, hội xuân, phiên chợ, nơi tập trung đông gái bản… chính là những điểm mà các "Sở Khanh" thường chọn để gây án. Vậy nên, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng, công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tại các địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhằm giúp phụ nữ, trẻ em - nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị nhả "bùa yêu" đề cao cảnh giác để không mắc bẫy của tội phạm mua bán người.

Song song với đó, tại các địa phương - đặc biệt là địa bàn vùng cao, giáp biên phải xây dựng thêm nhiều các mô hình, câu lạc bộ về phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

Theo CAND

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...