Chủ nhật, 19/05/2024, 09:43 [GMT+7]
Nhân Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10)

Tăng cường kiểm tra, chú trọng “4 tại chỗ”

Thứ tư, 04/10/2023 - 09:56'
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy nhà đơn lẻ, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sơ suất, bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa và sự cố về điện. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng lửa an toàn trong nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Vào khoảng 9 giờ 42 phút, ngày 8/5/2023, tại bản Cư Nhà La (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu) xảy ra cháy nhà của gia đình anh Sùng A Cháng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) khẩn trương chỉ đạo, điều 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 22 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực xung quanh, di chuyển thành công một số tài sản, giấy tờ quan trọng của gia chủ.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân, kết quả xác định do chập điện. Tuy không thiệt hại về người nhưng toàn bộ 3 gian nhà chính cùng nhiều đồ đạc, lương thực hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính hơn 90 triệu đồng.
Anh Sùng A Cháng nhớ lại: Ngày xảy ra sự việc, vợ chồng tôi đi vắng, hàng xóm phát hiện nhà cháy đã hô hoán bà con trong bản và báo lực lượng chức năng. Vì phát hiện muộn, nhà ở trên cao, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Gia đình tôi đã được thành phố và xã Sùng Phài hỗ trợ gần 50 triệu đồng sớm dựng lại nhà mới và ổn định cuộc sống.
Tiếp đến là vụ cháy nhà của gia đình anh Lý Vần Cân ở bản Tân Séo Phìn (xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) vào 14 giờ ngày 1/9/2023. Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Công an huyện, xã, dân phòng và quần chúng nhân dân có mặt kịp thời sử dụng nguồn nước tại chỗ để chữa cháy. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt; tổng thiệt hại ước tính hơn 80 triệu đồng. Nguyên nhân cháy ban đầu xác định do con anh Cân chơi đùa, nghịch đốt đống rơm.
Thiếu tá Phùng Văn Mạnh - Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Phần lớn nguyên nhân xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do sự bất cẩn của người dân. Để làm tốt công tác phòng ngừa cũng như nâng cao ý thức của bà con, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách thức phòng cháy thông qua phát tờ rơi, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền trực tiếp trong cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố hoặc loa phát thanh không dây. Nội dung tuyên truyền xoay quanh các quy định của pháp luật về phòng cháy; cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu, thoát nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại VNPT Lai Châu.

Những năm gần đây, tình hình cháy nổ, tai nạn sự cố trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh trình UBND tỉnh ban hành nhiều công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác PCCC&CNCH. Ngoài ra, tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, xã tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là khu nhà cao tầng, khách sạn, nhà trọ cho thuê, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, khu vực có đông dân cư sinh sống. Từ đó, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC.
9 tháng năm 2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với 445 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp. Qua kiểm tra phát hiện và tiến hành xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực PCCC 5 vụ với số tiền nộp Kho bạc Nhà nước hơn 26 triệu đồng. Phối hợp tổ chức mở 25 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 1.338 người thuộc lực lượng PCCC cơ sở và 1.294 người thuộc lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 30/9/2023, toàn tỉnh xây dựng 9 điểm chữa cháy công cộng và 81 tổ liên gia an toàn về PCCC, 100% các tổ liên gia được tổ chức thực tập phương án chữa cháy đảm bảo theo quy định.
Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh không sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã. Không cắm sạc xe đạp điện, xe máy điện qua đêm hoặc không có người trông coi; ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Bố trí lối thoát nạn thứ 2, không làm cản trở lối thoát nạn và có lối thoát nạn dự phòng; lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy. Trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như: bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc… Đặc biệt, khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn cần gọi điện theo số 114 hoặc App báo cháy 114 để được hỗ trợ. Khi xảy ra cháy, người dân tập trung chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, để dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...