Thứ ba, 07/05/2024, 02:02 [GMT+7]

Xét xử lưu động 4 vụ án hình sự

Chủ nhật, 20/11/2011 - 16:28'
 (BLC) - Sáng qua (19/11) Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu đã xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ 4 vụ án hình sự.  

Sìn A Sài trước vành móng ngựa. 

Thứ nhất là vụ Sìn A Sài dùng súng tự tạo giết vợ. Được biết vào ngày 14/6/2011 sau khi đi làm ruộng lúa giúp nhà ông Mùa A Khâu rồi nghỉ trưa đã ăn cơm và uống 3 bát rượu, về nhà Sìn A Sài (sinh năm 1989, dân tộc Mông) đã lời ra tiếng vào với vợ là Sùng Thị Đớ sinh năm 1990 và dùng súng kíp tự chế bắn vợ. Sùng Thị Đớ đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Tại phiên tòa, theo điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự, Sài đã bị tuyên phạt tù chung thân.

Vụ Thào A Sình (sinh năm 1974 quê ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) mua bán trái phép chất ma túy. Theo điểm b khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự toà tuyên phạt Sình 20 năm tù giam tính từ ngày bị bắt.

Vụ Lò Văn Ơn và vợ là Lò Thị Hớn cư trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý. Theo khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự, Toà tuyên phạt Lò Văn Ơn 24 tháng tù giam, Lò Thị Hớn 24 tháng tù treo.

Vụ Tao Văn Hặc (sinh năm 1983) cướp tài sản. Được biết Hặc nghiện ma tuý, đã có 3 đời vợ, thường trú tại bản Ma Quai Thàng, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ. Ngày 21/5/2011 Hặc mua hêrôin của Chẻo Mí Nải, phát hiện Nải có nhiều tiền Hặc nảy lòng tham đánh, trói Nải vào gốc cây ở vực sâu rồi cướp số tiền 11.700.000 đồng và 1 điện thoại di động. Toà tuyên phạt Tao Văn Hặc 5 năm tù giam và bồi thường hoàn toàn số tiền cướp được và 1 điện thoại di động.

Hà Anh Tuấn - Trường PTDTBT THCS Nậm Tăm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...