Thứ hai, 29/04/2024, 01:22 [GMT+7]

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên, hỗ trợ kinh phí may 3.000 chiếc khẩu trang

Chủ nhật, 09/02/2020 - 19:50'
(BLC) - Sáng 8/2, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu đến thăm, động viên các chị em đang thực hiện may khẩu trang tặng hội viên phụ nữ, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xưởng may của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, việc làm thiết thực đầy ý nghĩa nhân văn chung tay hành động vì cộng đồng của hội viên phụ nữ thành phố; ân cần thăm hỏi, động viên các chị em cùng với đảm bảo chất lượng sản phẩm cần đẩy nhanh tiến độ, tăng năng suất lao động để kịp thời có khẩu trang phát cho Nhân dân thành phố và hỗ trợ Hội LHPN tỉnh may khẩu trang tặng bà con các huyện biên giới của tỉnh. Nhằm khuyến khích hoạt động ý nghĩa này của Hội LHPN thành phố, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng Hội LHPN thành phố 10 triệu đồng để mua nguyên liệu may khẩu trang (khoảng 3.000 chiếc).

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh động viên hội viên phụ nữ thành phố may khẩu trang.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh động viên hội viên phụ nữ thành phố may khẩu trang.

Thay mặt Hội LHPN thành phố, đồng chí Nguyễn Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN thành phố cảm ơn sự quan tâm, động viên sâu sát, kịp thời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời hứa sẽ huy động tối đa lực lượng để trực tiếp tham gia may khẩu trang, vào từng bản phát khẩu trang, hướng dẫn bà con tự may khẩu trang, phát tờ rơi, tuyên truyền Nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Được biết, những ngày qua, Hội LHPN thành phố đã vận động và thu hút được sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn cùng tham gia, hỗ trợ việc may khẩu trang tặng bà con. Nhiều hộ hội viên tự nguyện tham gia cắt, may khẩu trang, ủng hộ vải, chỉ may... Trong đó, các hội viên, các hiệu may ủng nguyên vật liệu may được 1.000 chiếc khẩu trang, Hội LHPN tỉnh ủng hộ kinh phí may 500 chiếc khẩu trang. Hội LHPN thành phố cũng đã thành lập 7 nhóm đi phát khẩu trang tại các bản: Gia Khâu 1, 2, Lùng Than, Sùng Chô (xã Nậm Loỏng); San Thàng, Phan Lìn, Lùng Than (xã San Thàng); Séo Làn Than (phường Quyết Thắng); Tả Sin Chải (phường Đông Phong); Thành Lập (phường Đoàn Kết).

Thảo Chi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...