Thứ năm, 02/05/2024, 04:02 [GMT+7]

Việc làm nhỏ - ý nghĩa lớn

Thứ bảy, 08/02/2020 - 11:03'
(BLC) - Tình trạng thị trường khẩu trang đang khan hiếm, trong khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai may khẩu trang, cấp phát miễn phí cho học sinh, hội viên, phụ nữ và người dân. Qua đó, chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn, không để dịch nCoV xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, người dân trên địa bàn toàn tỉnh đổ xổ đi mua khẩu trang về sử dụng. Lợi dụng điều này một số hiệu thuốc, cá nhân tăng giá bán khẩu trang lên gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Giá cao – cháy hàng, nhiều người dân không thể mua được khẩu trang để dùng nên nhiều người hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của mình và gia đình. Vì theo khuyến cáo của các bác sỹ, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong việc phòng, chống dịch bệnh nCoV. Hiểu được tâm lý của bà con, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Lai Châu vận động các hội viên, phụ nữ trên địa bàn tập trung cắt và may khẩu trang hai lớp chống nước để cấp phát miễn phí tới các hội viên phụ nữ nghèo, người dân ở bản khó khăn của thành phố. Sau một ngày kêu gọi đã có rất nhiệu hội viên tự nguyện tham gia với mong muốn đóng góp sức nhỏ để làm nên những chiếc khẩu trang đầy ý nghĩa đến với mọi người.

Có mặt tại trụ sở Hội LHPN thành phố Lai Châu, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương của các chị em với mục tiêu trong ngày hôm nay phải hoàn thành 2.000 chiếc khẩu trang. Mỗi người mỗi công việc, các chị chia thành từng nhóm, người cắt, người may, người chọn vải, mặc dù không phải là những thợ may chuyên nghiệp, nhưng các chị vẫn tỉ mỉ từng mũi kim đường chỉ để hoàn thiện từng chiếc khẩu trang sao cho đẹp nhất khi chuyển đến tay bà con.

Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lai Châu cắt vải may khẩu trang

Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu cắt vải may khẩu trang.

Chị Giàng Thị Nhừ - thành viên tổ thêu dệt thổ cẩm (Hội LHPN xã Nậm Loỏng) tâm sự: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như được cán bộ xã tuyên truyền, bà con nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nCoV. Vì vậy, nhiều gia đình trong bản tìm mua khẩu trang y tế, nhưng một số hộ vẫn chưa mua được do hết hàng cũng như giá khẩu trang tăng cao. Do đó, khi cán bộ Hội LHPN thành phố vận động hội viên tập trung cắt may khẩu trang vải, tôi nhiệt tình tham gia với mong muốn may được thật nhiều khẩu trang để có thêm nhiều hộ nghèo có khẩu trang đeo, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa phòng chống dịch bệnh nCoV”.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lai Châu cho biết: “Với mong muốn góp một phần nhỏ công sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh nCoV, Hội đã trích 2,5 triệu đồng từ quỹ hội để mua vải và huy động 30 máy may để may khẩu trang. Sau một ngày làm việc tích cực, các chị em hoàn thành mục tiêu may 2.000 chiếc khẩu trang. Đồng thời, Hội in 500 tờ rơi để tới trực tiếp từng hộ ở các bản khó khăn của thành phố vừa phát khẩu trang miễn phí, vừa tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV”.

Tại huyện Tân Uyên, phong trào may khẩu trang vải được chị em trên địa bàn huyện ủng hộ và tích cực tham gia. Việc may khẩu trang để cấp phát miễn phí cho học sinh, hội viên và người dân xuất phát từ sáng kiến của chị Nguyễn Thị Luyến, hội viên Hội LHPN thị trấn Tân Uyên. Trò chuyện với chị Luyến, chúng tôi được biết, hiện nay ở các xã vùng khó của huyện Tân Uyên như: Tà Mít, Nậm Cần, Hố Mít, nhiều gia đình hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn không thể bỏ ra hai, ba trăm nghìn đồng để mua một hộp khẩu trang y tế cho cả gia đình dùng, thậm chí mua khẩu trang vải với giá chỉ 5 nghìn đồng còn rất khó. Do đó, là chủ cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh chăn - ga - gối - đệm và màn, chị sử dụng toàn bộ số vải sẵn có trong nhà để may khẩu trang cho học sinh trên địa bàn huyện. Với sự hỗ trợ của các chị em Hội LHPN thị trấn, các thầy cô giáo ở các nhà trường đến hỗ trợ và cắt may, đến nay, cửa hàng nhà chị Luyến đã may được trên 2 nghìn chiếc khẩu trang.

Từ sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn của chị Luyến, Hội LHPN huyện Tân Uyên nhanh chóng tuyên truyền, vận động chị em hội viên, những người biết cắt may tập trung lại để làm những chiếc khẩu trang bằng vải. Mỗi ngày có từ 20 - 30 hội viên của các xã tập trung tại xưởng may của Trung tâm Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện để thực hiện các công đoạn may khẩu trang vải cấp phát miễn phí cho học sinh ở các trường, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở các xã có nhiều người dân sang Trung Quốc lao động trở về. Nhiều chị mặc dù từ bé đến giờ chưa biết may, nhưng sau khi được Hội LHPN huyện, xã vận động, các chị sẵn sàng đến học cách may và bắt đầu may những chiếc khẩu trang đầu tiên. Dù đường kim, mũi chỉ chưa được đẹp nhưng thể hiện tính nhân vân, tinh thần đoàn kết vì con người cũng như tinh thần trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh nCoV. Đến nay, Hội may được gần 2.000 nghìn chiếc khẩu trang bằng vải các loại và tiến hành phát đến học sinh, bà con trên địa bàn huyện.

Trao đổi với chúng tôi, chị Khoàng Thị Thanh Nga – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Để phòng chống dịch bệnh nCov, Hội chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh  tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ và người dân về các biện pháp phòng tránh. Vận động chị em góp công may khẩu trang và huy động các nguồn lực hỗ trợ vải, bánh xà phòng cấp phát cho gia đình khó khăn vùng biên giới”.

Việc cắt may, phát khẩu trang miễn phí của các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh là một trong những việc làm ý nghĩa lớn, thể hiện sự đoàn kết chung tay phòng chống dịch bệnh nCoV.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...