Chủ nhật, 28/04/2024, 05:45 [GMT+7]

Đoàn Famtrip Hà Nội khảo sát du lịch tại Lai Châu năm 2023

Thứ năm, 14/09/2023 - 10:53'
(BLC) - Từ ngày 13 - 14/9, Đoàn Famtrip Hà Nội đã đi khảo sát du lịch tại Lai Châu.

Đi cùng đoàn Famtrip Hà Nội có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, Văn phòng Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch Hà Nội; lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin các huyện thuộc Thành phố Hà Nội; Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội; các công ty du lịch…

Đoàn Famtrip Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (huyện Tam Đường).

Đoàn Famtrip Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại khu du lịch Cầu kính Rồng Mây...

Đoàn đã đi khảo sát tại các điểm: khu du lịch Cổng trời Ô Quý Hồ, khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (huyện Tam Đường); bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ).

Đoàn Famtrip Hà Nội chụp ảnh tại “Cầu vồng tình yêu" Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (huyện Tam Đường).

...chụp ảnh tại "Cầu vồng tình yêu" khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (huyện Tam Đường).

Qua khảo sát một số điểm du lịch, đoàn có những đánh giá sơ bộ: Lai Châu là tỉnh có nhiều tiềm năng, cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ hấp dẫn du khách. Trong đó, có 6/10 đỉnh núi nằm trong tốp những đỉnh núi hùng vĩ nhất cả nước như: Pusilung, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử... Cùng với đó là hệ thống các di tích lịch sử văn hóa và danh lam, thắng cảnh, di tích được xếp hạng, tạo ra các điểm du lịch rất có tiềm năng phát triển.
Vì vậy, Đoàn Famtrip Hà Nội đi khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm xây dựng các tour du lịch đưa du khách đến với tỉnh Lai Châu ngày càng nhiều hơn.

Du khách tham quan Cầu kính Rồng Mây.

Đoàn Famtrip Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Cổng trời Ô Quý Hồ.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...