Thứ bảy, 27/04/2024, 04:19 [GMT+7]

Bản Bo xây dựng đời sống văn hóa

Thứ hai, 12/10/2020 - 09:18'
Đến thăm xã Bản Bo (huyện Tam Đường) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay nhanh chóng của mảnh đất nơi đây: những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát hai bên đường, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, đường làng ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ. Từ một xã nghèo, kém phát triển, Bản Bo hôm nay đã chuyển mình, diện mạo của xã ngày một khang trang, trở thành xã phát triển khá của huyện.

Anh Đỗ Trọng Thặng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Bản Bo cho biết: “Toàn xã có 13 bản, 1.170 hộ, 5.169 nhân khẩu và 8 dân tộc cùng sinh sống. Nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được bà con nhiệt tình hưởng ứng, xã tổ chức cho các bản, hộ gia đình đăng ký các danh hiệu “Bản văn hóa”, “Gia đình văn hoá”, ký cam kết “Khu dân cư, gia đình tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”… Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết; khích lệ Nhân dân thi đua lao động sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng xã Bản Bo ngày một phát triển”.

Tiết mục múa truyền thống dân tộc Thái của đội văn nghệ bản Hợp Nhất (xã Bản Bo) tại Lễ hội Xòe Chiêng.

Triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã tham gia tuyên truyền, vận động, cùng xã duy trì 3 bản điểm (Hợp Nhất, Hưng Phong, Cúc Phung) và nhân rộng ra các bản: Phiêng Tiên, Nậm Phát, Phiêng Hoi. MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như: tham gia dọn vệ sinh làng bản; vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng vùng chè được trên 10.000m2, tham gia đóng góp bằng tiền mặt (270 triệu đồng) cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước bêtông hóa 2.593m đường nội đồng. Thực hiện phong trào điện sáng nông thôn, xã vận động Nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 8,1km đường điện chiếu sáng của 5 bản: Hợp Nhất, Cốc Phát, Nà Khương, Phiêng Tiên, Nà Khuy (trị giá 157 triệu đồng) góp phần xây dựng bản sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện ứng xử văn minh; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa. Năm 2019, xã Bản Bo có 987 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 84,8%, duy trì 9 bản văn hóa, đề nghị công nhận 1 bản văn hóa, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" được MTTQ xã gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ môi trường". Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông được trên 1.000 lượt người tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, không tin, không nghe theo kẻ xấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, kịp thời động viên họ vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cùng với đó, phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại các xã để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó giải đáp những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo trên địa bàn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hưng Phong là bản đi đầu trong tất cả các phong trào của xã Bản Bo. Ban Công tác Mặt trận bản phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Ông Nguyễn Duy Lư - Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Hưng Phong cho biết: “Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của bản đều phát triển mạnh, bản xây dựng được 4 đội văn nghệ, thường xuyên luyện tập phục vụ sinh hoạt thường kỳ của các câu lạc bộ, giao lưu với các bản vào dịp lễ, tết. Ngoài ra, bản còn phát triển phong trào dưỡng sinh, bóng chuyền hơi tổ chức luyện tập vào các buổi chiều, tối các ngày trong tuần. Năm 2019, bản có 85% đạt gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có tình trạng học sinh bỏ học, nhiều năm liền đạt bản văn hóa, thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống tinh thần ngày một nâng lên, qua đó tăng cường sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, môi trường bản sáng, xanh, sạch, đẹp, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, khích lệ Nhân dân lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...